Người Hà Nội không nói tục

ANTĐ - Từ cuối năm 2014, Hà Nội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, dự kiến ban hành trong năm 2015. 

Trước thực trạng nói tục, phát ngôn vô văn hóa ngày càng tràn lan trong giới trẻ, kể cả người trí thức, lãnh đạo TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các quận, huyện và một số sở, ngành tuyên chiến với nạn nói tục trong nhà trường và ngoài xã hội.

Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, việc trẻ con nói bậy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do bắt chước người lớn trong cộng đồng, gia đình. Cha mẹ nói tục trước mặt con cái, ngoài chợ, siêu thị, trên đường phố, người lớn thản nhiên nói bậy, chửi tục trước mặt trẻ con.

Khi điều đó ăn sâu vào nhận thức của học sinh thì lệnh cấm trong nhà trường chỉ có thể ngăn ngừa một cách cưỡng bức, không lâu bền. Một vị tiến sĩ Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia cho rằng, nói tục, chửi bậy là biểu hiện từ sự đảo lộn của hệ thống giá trị dẫn đến tình trạng hỗn loạn về giao tiếp trong cộng đồng.

Vì thế, biện pháp hành chính sẽ có tác dụng trong cơ quan công sở còn ở những nơi công cộng thì khó đạt hiệu quả nếu thiếu các điều kiện kèm theo. Chẳng hạn, đối với người nói bậy, nói tục thì cơ chế phạt thế nào? Nhắc nhở, phê bình hay thông báo cho gia đình, nhà trường? Tương tự như quy định không hút thuốc lá nơi công cộng đã ban hành khá lâu, song tới nay hầu như chưa có chuyển biến mạnh mẽ, chưa có biện pháp xử lý mạnh tay đủ sức răn đe. 

Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia tâm lý xã hội, đây là một quy định hợp lòng dân. Tuy nhiên, để một quy định thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt, cần sớm có những quy định chi tiết nơi công cộng, trong nhà trường, cơ quan, thậm chí có thể đề ra chế tài với các mức độ xử lý cụ thể. Điều cần làm ngay, làm thường xuyên, liên tục là xây dựng lại kênh giáo dục văn hóa ứng xử trong nếp sống của người Hà Nội.

Ngay từ trong gia đình, người làm cha mẹ phải có lòng tự trọng, phải cảm thấy xấu hổ nếu nói những từ tục tĩu trước mặt con cái. Ngoài xã hội, người lớn không nêu gương xấu cho lớp trẻ trong lời ăn, tiếng nói. Hà Nội xanh - sạch - đẹp chưa đủ, còn cần thêm một vế nữa: Người Thủ đô không nói tục.