Người gốc Việt trở thành thống đốc bang Nam Australia

ANTĐ - Thủ hiến bang Nam Australia, ông Jay Weatherill, vừa công bố ông Lê Văn Hiếu (ảnh), một người nhập cư gốc Việt sẽ thay thế Chuẩn Đô đốc Kevin Scarce để trở thành thống đốc tiếp theo của bang này.

Vào tháng 9 tới, ông Lê Văn Hiếu sẽ chính thức trở thành thống đốc thứ 35 của bang Nam Australia và cũng là người nhập cư châu Á đầu tiên giữ chức vụ này. Hiện ông Hiếu đang là phó thống đốc, chức vụ mà ông đã nắm giữ kể từ năm 2007.

Ông Lê Văn Hiếu sinh năm 1954 tại Quảng Trị và đến Australia vào năm 1977. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông cho biết ông cảm thấy rất vinh dự khi được bổ nhiệm vào chức vụ này. Ông bày tỏ, cách đây 36 năm, ông đến Australia không có gì ngoài một chiếc vali vô hình chứa đầy những ước mơ và việc được đảm nhiệm chức vụ này nằm ngoài những gì ông có thể tưởng tượng.