Người giúp việc và những vụ phạm pháp hình sự

(ANTĐ) - Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu thuê người giúp việc đã trở nên phổ biến đối với các gia đình, các hộ kinh doanh ở thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những người giúp việc kiếm sống bằng sức lao động chân chính, còn có một bộ phận người giúp việc trở thành “rách việc”, thậm chí họ đã trở thành những kẻ phạm tội, làm hại chính gia chủ nơi mình làm thuê...

Người giúp việc và những vụ phạm pháp hình sự

Kỳ 1: Khi người giúp việc nảy lòng tham

(ANTĐ) - Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu thuê người giúp việc đã trở nên phổ biến đối với các gia đình, các hộ kinh doanh ở thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những người giúp việc kiếm sống bằng sức lao động chân chính, còn có một bộ phận người giúp việc trở thành “rách việc”, thậm chí họ đã trở thành những kẻ phạm tội, làm hại chính gia chủ nơi mình làm thuê...

Nên cẩn thận mã khóa két đựng tài sản
Nên cẩn thận mã khóa két đựng tài sản

Trộm cắp rồi tạo dựng hiện trường giả

Có thể nói, tình trạng người giúp việc lợi dụng sơ hở của gia chủ để trộm cắp tài sản không còn là chuyện hiếm trong xã hội. Một trong những yếu tố tạo điều kiện cho người giúp việc trộm cắp tài sản của gia chủ là do ăn, ở thường xuyên tại nhà, biết được nơi cất giấu tiền, tài sản có giá trị, nơi cất chìa khóa tủ, khóa két cũng như quy luật sinh hoạt của gia chủ nên đã nảy lòng tham, rắp tâm thực hiện ý đồ trộm cắp khi có cơ hội.

Trường hợp người giúp việc trộm cắp tiền của gia chủ ở số nhà 8 phố Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm là một ví dụ. Hồ Thị Hương (SN 1990) quê ở Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An ngủ cùng với bà chủ, biết chủ nhà cất tiền ở chiếc tủ trong phòng ngủ, khóa tủ luôn được bà chủ để trong túi quần. Hương cũng nắm được quy luật cứ đến 5h30 hàng ngày là bà chủ đi vệ sinh, nên đã “chớp thời cơ” này, lấy chìa khóa trong túi quần của bà chủ để đầu giường, mở tủ rút 10 triệu đồng, mang giấu ở nóc sân thượng, chờ cơ hội thuận tiện để mang về quê. Đến khi trả tiền hàng, bà chủ mới phát hiện bị hao hụt tiền, nghi vấn người trong nhà là thủ phạm đã báo cơ quan công an. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét, CAP Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm đã làm rõ Hồ Thị Hương là thủ phạm...

Cao thủ hơn, có trường hợp còn tạo dựng hiện trường giả sau khi trộm cắp tài sản của gia chủ. Như trường hợp Vũ Thị Tâm, 27 tuổi trú ở Hạ Hòa, Phú Thọ làm giúp việc cho gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Nga ở ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Lợi dụng gia đình chị Nga có việc đi vắng qua đêm, trong lúc cất quần áo vào tủ, Tâm phát hiện trong tủ có 2 túi da, bên trong 2 túi có hơn 50 triệu đồng nên đã nảy lòng tham. Đến 2h20, Tâm đã lấy tiền và tắt ĐTDĐ của mình cho vào túi, rồi gọi điện cho em chồng đang làm thuê ở Hà Nội đến, mang đi giấu.

Để đánh lạc hướng, tránh bị phát hiện, Tâm đã nghĩ ra cách tạo dựng hiện trường giả vụ cướp tài sản, bê chiếc tivi để ở phòng ngoài xuống đất để mọi người nghĩ rằng bọn cướp định lấy ti vi, nhưng vì lấy được tiền nên đã bỏ lại ti vi. Sau đó, Tâm chạy sang hàng xóm loan tin bị 3 đối tượng xông vào nhà khống chế, cướp tài sản. Tuy nhiên, thủ đoạn gian manh của Vũ Thị Tâm đã bị cơ quan CSĐT - CAQ Đồng Đa lật tẩy...

Câu kết với đối tượng bên ngoài để trộm cắp

Không chỉ một mình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, có những người giúp việc còn câu móc, thông đồng với đối tượng bên ngoài để lấy cắp tài sản của gia chủ.

Mới đây, CAP Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng là Hà Thị Toán (SN 1970) quê ở Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ và Trần Thị Hải Hậu (SN 1987) quê ở Yên Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc là người giúp việc cho chủ số nhà 22 Hàng Đường, phường Hàng Đào đã câu kết với đối tượng Hoàng Văn Thật (SN 1957) quê ở Kim Động, Hưng Yên, hành nghề “xe ôm” ở Hà Nội để trộm cắp hàng hóa của chủ nhà. Chủ số nhà trên kinh doanh bán các mặt hàng nơ, cặp tóc (loại đắt tiền) được chị em phụ nữ ưa chuộng. Hàng ngày, Toán và Hậu giúp việc cho gia chủ ở cửa hàng, đến tối lại cùng chủ về phố Hoàng Hoa Thám để ngủ.

Sáng sớm, Toán và Hậu được chủ tin cậy, giao chìa khóa đến mở cửa hàng để dọn dẹp. Lợi dụng sự tin tưởng này, Hà Thị Toán và Trần Thị Hải Hậu đã tuồn hàng hóa trong cửa hàng cho “xe ôm” Hoàng Văn Thật mang đi bán ở nơi khác, chia nhau tiền tiêu xài. Sau khi phát hiện cửa hàng bị hao hụt hàng hóa, chủ kinh doanh đã trình báo CAP Hàng Đào. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAP Hàng Đào đã làm rõ thủ phạm, bắt giữ 3 đối tượng trên. Các đối tượng khai nhận đã gây ra gần 10 vụ tuồn hàng của chủ nhà. Qua đấu tranh, CAP Hàng Đào còn làm rõ Hà Thị Toán và Trần Thị Hải trong quá trình bán hàng giúp chủ nhận tiền của khách, đã thông đồng “ăn bớt” khi bỏ tiền vào thùng đựng tiền của cửa hàng...                      

Thu Ba

(Còn nữa)