Người giúp việc trộm cọc tiền của chủ cửa hàng làm tóc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Thấy nữ chủ cửa hàng treo chiếc túi xách đựng cọc tiền ở tầng 1, rồi lên tầng trên nấu cơm, Yến nhanh chóng tiếp cận “thó” trộm…

Theo đơn kháng cáo xin giảm được hưởng án treo của bị cáo, ngày 16-11, TAND TP Hà Nội đưa Trương Thị Hải Yến (SN 1970, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Trần Thuy Thủy (SN 1997, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) – chủ cửa hàng làm tóc tại phố Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy, trước thời điểm ra tay trộm cắp tài sản của chị Trần Thu Thủy, Trương Hải Yến vừa được bà chủ cửa hàng làm tóc nhận vào làm giúp việc được 2 ngày. Khoảng 9h ngày 20-2-2020, tại cửa hành làm đẹp của mình, chị Thủy rút một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng/tờ ra trả tiền hàng cho khách, rồi nhét lại cọc tiền vào túi xách và đi ra ngoài.

Có mặt tại tầng 1 (gần bà chủ), Yến bất chợt nhìn thấy cọc tiền của chị Thủy nên lập tức nảy lòng tham. Đến khoảng 11h cùng ngày, chị Thủy về lại cửa hàng làm đẹp, treoc chiếc túi xách ở tầng 1, rồi lên tầng 3 nấu cơm. Lúc này, cửa hàng chỉ có Yên và một nữ nhân viên khác đang chơi điện thoại.

Lòng tham trỗi dậy, Yến nhanh chóng tiếp cận chiếc túi xác của bà chủ cửa hàng 9X, rồi nhẹ nhàng móc được cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng/tờ, kẹp vào nách (bên ngoài mặc áo khoác), rồi vờ dùng điện thoại gọi cho ai đó và tức tức rời khỏi cửa hàng.

Đón “xe ôm” đi đến phố Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), Yến ghé vào một quán nước lôi tiền vừa trộm cắp được ra đếm được 39,5 triệu đồng. Ngay sau đó, Yến trả nợ một số bạn bè, người quen hết 6,2 triệu đồng.

Số tiền còn lại, Yến khai khi đi trên tuyến xe buýt Đức Giang – Ninh Hiệp đã bị kẻ gian móc mất 25 triệu đồng. Cơ quan tố tụng mới chỉ thu hồi được một phần tiền tang vật trao trả cho bị hại.

Với hành vi nêu trên, ngày 27-8-2020, tại phiên tòa sơ thẩm, Trương Thị Hải Yến bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Mong muốn được hưởng án treo, bị cáo sau đó kháng cáo lên tòa án cấp trên.

Xem xét hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, TAND TP Hà Nội nhận thấy cần thiết phải cách ly Trương Thị Hải Yến ra khỏi xã hội một thời gian nên không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, Tòa án Hà Nội quyết định giảm thời gian phạt tù xuống còn 12 tháng, theo đúng tội danh mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng.