Người giúp việc hành hạ trẻ sơ sinh có thể bị phạt tù

ANTD.VN - Sau khi clip về người giúp việc (được cho là ở Hà Nam) có hành vi tung hứng, đánh đập dã man cháu bé gần 2 tháng tuổi được đưa lên mạng, chỉ sau một thời gian ngắn đã có hàng nghìn lượt người vào xem và bình luận. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng cần có hình thức xử lý thích đáng đối với đối tượng có hành vi này.

Tối 22-11, trên mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn video với hàng loạt hình ảnh một người phụ nữ giúp việc tuổi trung niên liên tục dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng đứa trẻ chưa đầy 2 tháng tuổi lên cao, chẳng khác nào một đồ vật mặc cho cháu bé gào khóc khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi của người giúp việc  là vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả do hành vi đó gây ra mà mà cá nhân này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hình ảnh người giúp việc bạo hành cháu bé được đăng tải trên mạng

Theo Điều 37 Hiến pháp 2013, trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 cũng quy định về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua bán, đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi…

Trường hợp nếu hành vi ngược đãi, hành hạ của người giúp việc khiến cháu bé gần 2 tháng tuổi bị thương tích thì căn cứ kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, theo Điều 104 BLHS về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp: Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ…thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng -3 năm.

Cũng theo Luật sư Lê Hồng Vân, trường hợp cháu bé không bị thương tích, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người giúp việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hành hạ người khác theo Điều 110 BLHS. Theo đó, người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng- 2năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật…thì bị phạt tù từ 1-3 năm.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu bị xử lý hình sự, người giúp việc có thể bị phạt tù tới 3 năm. 

Được biết, liên quan đến sự việc trên, hiện cơ quan chức năng tại địa phương – nơi xảy ra vụ việc đã vào cuộc, làm rõ thông tin nhằm xử lý nghiêm cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.