Người đứng ngoài... Showbiz

ANTĐ - Ngoài đời Minh Thư dịu dàng và điềm đạm, khác hẳn với phong cách bốc lửa thường thấy trên sân khấu. Cô ca sĩ đã có gần một thập kỷ bước chân vào con đường ca hát, gây ấn tượng bằng cả chất giọng gai góc đầy nội lực lẫn tài viết nhạc song đến giờ vẫn như người đứng ngoài showbiz.

Không muốn nấp bóng Lam Trường

Một thời gian, Minh Thư gần như vắng bóng khỏi các sân khấu lớn nhỏ song đi đâu cũng thấy người ta mở các bài hát nhạc phim mà cô sáng tác, từ “Bỗng dưng muốn khóc” đến “Nụ hôn thần chết” rồi “Cưới ngay kẻo lỡ”… Nhưng cô thì vẫn lặng lẽ làm việc như thể muốn nói không với chốn showbiz ồn ào. Minh Thư thừa nhận có lẽ cô đang thiếu tính bon chen cần có của showbiz, lại không giỏi toan tính nên tên tuổi vẫn cứ nhàng nhàng. Nhiều người nghe nhạc của cô, nghe cô hát thậm chí không nhớ tên cô, chỉ nhớ cô là cháu gái ca sĩ Lam Trường.

Minh Thư bảo từ bé cô đã thích hát nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành ca sĩ. Bố mẹ Minh Thư chỉ đồng ý để con gái đi hát với điều kiện phải vào được đại học. Giọng hát mà cô thần tượng nhất khi ấy chính là người cậu Lam Trường. Sau này cũng chính Lam Trường là người đưa cô tới con đường ca hát. Không ít người ghen tị với Minh Thư bởi cô có “bàn đạp” là người cậu nổi tiếng nên có nhiều cơ hội xuất hiện trên các sân khấu lớn. Song cũng chính vì thế khiến cô chạnh lòng và càng muốn khẳng định mình. Đó cũng là lý do mà ngày mới đi hát, Minh Thư rất ít khi đứng chung sân khấu với Lam Trường và không chịu đầu quân về công ty âm nhạc của cậu mình. 

Mối duyên với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Gọi Minh Thư là ca sĩ cũng đúng, mà nhạc sĩ cũng không sai. Cô có không dưới chục bài hát nhạc phim nổi đình nổi đám trên cả truyền hình lẫn phim chiếu ngoài rạp. Minh Thư chia sẻ cô có niềm đam mê âm nhạc và mơ ước kiếm được thật nhiều tiền bằng chính sức lực của mình. Không ít sáng tác nhạc phim đem lại cho cô nguồn thu nhiều hơn là đi hát. Và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là một trong những người tin cậy “đặt hàng” cô nhiều nhất. Sau lần hợp tác ăn ý đầu tiên trong bộ phim “Tuyết nhiệt đới”, vị đạo diễn liên tục mời cô viết nhạc cho các phim mà anh dàn dựng, trong đó phải kể đến những ca khúc chủ đạo trong bộ phim truyền hình “Bỗng dưng muốn khóc” từng tạo nên “cơn sốt” người nghe. 

Minh Thư kể ngày đó khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đề nghị cô làm hẳn dự án nhạc phim “Bỗng dưng muốn khóc”, cô đã rất ngạc nhiên nhưng Minh Thư cũng liều nhận lời. Và cũng ngay hôm ấy, cô có cảm hứng viết liền tù tì tới ba ca khúc. Cũng sau thành công từ bộ phim này, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại gửi gắm cô viết tiếp nhạc cho phim của mình, gần đây nhất là dự án phim “Vừa đi vừa khóc” mà anh đang thực hiện. 

Minh Thư bảo nếu không được sống và làm việc với âm nhạc thì cô chẳng biết làm gì. Cô cũng quả quyết mình thuộc về sân khấu nơi mà cô có thể thoải mái vẫy vùng và thỏa sức sáng tạo. Dù miệt mài viết nhạc song cô cũng chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê ca hát. Có lẽ vì thế mà sắp tới cô sẽ trở lại với sân khấu, sẽ cầm mic hát và cháy hết mình với vai trò ca sĩ trong cuộc thi âm nhạc “Đố ai hát được”. Cô chia sẻ lần này đem giọng hát đi thi, cô mong khán giả sẽ nhìn thấy một Minh Thư gần gũi, luôn hết mình và cũng rất nữ tính.