Người dùng hộ chiếu ăn cắp không liên quan đến khủng bố

ANTĐ - Các nhà chức trách Malaysia vừa xác định được một trong số hai người sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp trước đó để lên trên chuyến bay MH370 là người Iran nhưng không liên quan đến khủng bố.
Theo các nhà chức trách Malaysia người này là Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19 tuổi, quốc tịch Iran và đang tìm cách xin cư trú tại Đức.
Tuy nhiên, Giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar nói người đàn ông này không liên quan đến khủng bố. Ông cho biết: "Chúng tôi tin rằng anh ta không phải là thành viên của bất cứ nhóm khủng bố nào và anh ta đang cố gắng xin cư trú tại Đức". Các nhà chức trách Malaysia cũng đang liên lạc với giới chức Iran về vụ việc.
Người dùng hộ chiếu ăn cắp không liên quan đến khủng bố ảnh 1
Pouria Nour Mohammad Mehrdad -
một trong hai người sử dụng hộ chiếu ăn cắp để lên chuyến bay MH370

Ông Khalid cũng cho biết nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính của người còn lại, cũng được cho là dùng hộ chiếu ăn cắp và đặt vé cùng với thanh niên Iran nói trên qua một đại lý lữ hành ở Pattaya, Thái Lan.
Trong một thông tin có liên quan, vào trưa nay, sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn hàng không cho biết trong quá trình tìm kiếm, máy bay tuần thám biển CASA 8981 của Việt Nam phát hiện một vật thể màu trắng trôi nổi trên biển tại  tọa độ 7,5917 độ vĩ Bắc -103, 4405 độ kinh Đông, cách Đông Nam đảo Thổ Chu 80 hải lý.
Người dùng hộ chiếu ăn cắp không liên quan đến khủng bố ảnh 2
Hình ảnh máy bay tuần thám CASA phát hiện được tại khu vực tìm kiếm.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, trong ngày thứ 4, Việt Nam đã huy động lực lượng tích cực, tối đa, vào việc với tinh thần cao 24/24h. Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện được điểm cụ thể của máy bay mất tích. 

"Ngay mai, tôi nhất trí về việc chúng ta sẽ tiếp tục tìm về phía Đông cũng như phía Tây vùng tìm kiếm như hiện nay, đồng thời, mở rộng thêm khu vực đất liền, tập trung vào quân khu 9, quân khu 7, quân khu 5 và khu vực giáp với Campuchia. Bên cạnh đó chúng ta cần huy động người dân vào tham gia và đảm bảo công tác an toàn", Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nói.