“Hà Nội, Hà Nội… và Hà Nội”

“Hà Nội, Hà Nội… và Hà Nội”

ANTĐ - Tác phẩm do nhạc sỹ Vũ Nhật Tân viết riêng cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam “Hà Nội, Hà Nội… Hà Nội” sẽ được trình diễn trong Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Na Uy diễn ra vào 20h ngày 25 và 26-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Taekwondo Việt Nam ở Olympic: Hy vọng vụt tắt

Taekwondo Việt Nam ở Olympic: Hy vọng vụt tắt

ANTĐ - “Thất vọng” là từ được người ta dùng nhiều nhất khi nói đến đa số trường hợp của VĐV Việt Nam ở Olympic này, và chiều 10-8, niềm hy vọng Diệu Linh ở môn taekwondo không phải ngoại lệ.

"Chân dài" nóng bỏng vì... áo rách

"Chân dài" nóng bỏng vì... áo rách

ANTĐ - Trong tháng 7-2012, tạp chí Amica đã tuyển mộ nhiếp ảnh gia Cameron Krone thực hiện bộ ảnh mới với bối cảnh là bãi biển Miami cùng “chân dài” Natalia Oberhanss.
Sharapova bị loại

Sharapova bị loại

ANTĐ - Giải Grand Slam thứ ba trong năm tiếp tục chứng kiến cú sốc mới mang tên Sharapova.
Lukas Rosol "trở lại mặt đất"

Lukas Rosol "trở lại mặt đất"

ANTĐ -Sau một trận đấu thăng hoa phi thường, Rosol đã nhanh chóng trở lại mặt đất khi để thua tay vợt người Đức Kohlschreiber tại vòng 3.
7 khoảnh khắc lịch sử "đại chiến" Đức - Ý

7 khoảnh khắc lịch sử "đại chiến" Đức - Ý

ANTĐ - Bị đánh giá thấp hơn Đức, song người Italia vẫn thừa tự tin vào một kết quả có lợi bởi lịch sử đang ủng hộ họ khi trong 7 lần đối đầu, Ý thắng 3 hòa 4. Hãy cùng điểm lại 7 khoảnh khắc thăng hoa của đội bóng áo Thiên thanh.
Tranh chấp xoay quanh quyền sở hữu viên đá hồng

Tranh chấp xoay quanh quyền sở hữu viên đá hồng

ANTĐ - Cuộc tranh cãi về quyền sở hữu một viên đá lớn màu hồng đã nổ ra giữa nghệ nhân điêu khắc người Đức Wolfgang von Schwarzenfeld và một bộ tộc người thiểu số thuộc Venezuela, khi bộ tộc này khẳng định đây là viên đá thiêng của họ. 
Người Đức áp đảo

Người Đức áp đảo

ANTĐ - Anh là đội bóng bị loại duy nhất vẫn có tên trong danh sách mà Goal bầu chọn. Trong khi đó, ĐT Đức chứng tỏ ưu thế vượt trội khi có đến 4 cầu thủ góp mặt.
Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga

Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga

ANTĐ - 8 tuổi và chỉ mới theo học violon có 2 năm nhưng Phạm Phương Anh đã chững chạc độc tấu violon cùng dàn nhạc giao hưởng tại phòng hòa nhạc của cung điện Nữ hoàng Ekaterina đệ nhị tại Matxcơva - Nga. Một mình nhỏ bé đứng lọt thỏm giữa các nhạc công to lớn người Nga, Phương Anh rất tự tin tấu lên những giai điệu dặt dìu của bản Concerto phần 3 dành cho violon của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức - Oska Reading. 

Trường ca “Việt Nam”

Trường ca “Việt Nam”

ANTĐ - Tác phẩm khí nhạc “Dáng rồng lên” do nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân sáng tác sẽ mở màn cho đêm hòa nhạc diễn ra vào 20h ngày 28-6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.