Người đồng sáng lập Taliban sẽ đứng đầu chính quyền mới tại Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo nhiều nguồn tin, người đồng sáng lập Taliban Mullah Baradar sẽ đứng đầu chính quyền mới của Afghanistan. Đây là bộ máy nội các được thành lập nhằm nỗ lực giải quyết tình hình bất ổn tại quốc gia này.

Ông Baradar, người đứng đầu văn phòng chính trị Taliban, sẽ cùng ông Mullah Mohammad Yaqoob – con trai của đồng sáng lập Taliban Mullah Omar và ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai nắm giữ những vai trò chủ chốt trong chính quyền mới.

“Tất cả lãnh đạo hàng đầu đã đến Kabul, nơi họ chuẩn bị các bước cuối cùng để tuyên bố chính quyền mới”, một thành viên của Taliban cho hay.

Ông Haibatullah Akhunzada, lãnh đạo tôn giáo tối cao của Taliban, sẽ tập trung các vấn đề quản trị và tôn giáo trong khuôn khổ đạo Hồi.

Ông Baradar đang là người đứng đầu văn phòng chính trị Taliban

Ông Baradar đang là người đứng đầu văn phòng chính trị Taliban

Taliban hiện đang gặp phải sự kháng cự tại thung lũng Panjshir. Hàng nghìn tay súng đã tập trung tại khu vực này dưới sự chỉ đạo của Ahmad Massoud, con của cựu chỉ huy phong trào Mujahideen - Ahmad Shah Massoud, để chống lại Taliban. Taliban được cho là đang tìm cách đàm phán với nhóm vũ trang chống đối này bằng việc cho phép họ giữ một vài ghế trong chính quyền mới nhưng không nhận được sự đồng thuận.

Sự chính thống của chính quyền mới là điều vô cùng quan trọng để giải quyết tình trạng kinh tế và xung đột như hiện nay, đồng thời nó cũng thu hút nhiều tổ chức cứu trợ và nhà đầu tư quốc tế trở lại Afghanistan.

Các nhóm nhân quyền đã cảnh báo thảm họa nhân đạo và kinh tế sẽ diễn ra tại Afghanistan sau khi bị rút hết các viện trợ từ nước ngoài và đất nước chia rẽ như hiện nay. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, họ không có ý định mở phong tỏa các dự trữ vàng của Afghanistan tại hệ thống tài chính Mỹ.