Đốt rơm ngay trên quốc lộ

Đốt rơm ngay trên quốc lộ

ANTĐ - Nhiều năm nay, cứ sau mỗi vụ thu hoạch lúa, tại nhiều huyện ngoại thành Hà Nội, một lượng rơm rạ khổng lồ lại được nông dân đem ra đốt. 
Uống rượu rồi lái xe có thể bị phạt tới 15 triệu đồng

Uống rượu rồi lái xe có thể bị phạt tới 15 triệu đồng

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP, trong đó nâng mức phạt đối với hành vi chở quá số người cho phép, điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định, chạy quá tốc độ,...
Siết chặt hoạt động xe khách trước mùa tuyển sinh ĐH-CĐ

Siết chặt hoạt động xe khách trước mùa tuyển sinh ĐH-CĐ

ANTĐ - Còn chưa đầy nửa tháng nữa, kỳ thi đại học sẽ diễn ra. Như những năm trước đó, Hà Nội sẽ đón hàng vạn thí sinh. Ngay từ lúc này, các khâu đảm bảo ATGT cho một kỳ thi an toàn đã được Phòng CSGT CATP Hà Nội đẩy mạnh triển khai, trong đó có việc xử nghiêm vi phạm rượu, bia và xe khách.

Không biết ‘kêu” ai

Không biết ‘kêu” ai

ANTĐ - Chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây, tình trạng xe ô tô gặp nạn trên cầu Thăng Long liên tiếp xảy ra. Theo tổng hợp nhận định thì tại những điểm mặt cầu xấu thường xuyên xảy ra tai nạn xe sau đâm vào xe trước. 
Bát nháo biển báo giao thông

Bát nháo biển báo giao thông

ANTĐ - Hiện trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm tuyến đường lớn, nhỏ và dĩ nhiên biển báo giao thông được các cơ quan chức năng lắp đặt khắp nơi. Tuy nhiên, do việc lắp đặt còn thiếu khoa học nên không ít biển báo đang gây rắc rối cho người đi đường.

Mong ước xa vời

Mong ước xa vời

ANTĐ - Cuối tuần qua, người dân cả nước, bàng hoàng xót xa khi vụ TNGT xe khách thảm khốc cướp đi sinh mạng của 37 người tại cầu Serepok và 21 hành khách khác bị thương. Cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Cả lái xe và phụ xe khách đều đã thiệt mạng do đó muốn làm rõ nguyên nhân, có lẽ tất cả đều trông chờ vào “hộp đen”. 
Nguy cơ “điểm đen” TNGT ở cầu cạn Thanh Trì

Nguy cơ “điểm đen” TNGT ở cầu cạn Thanh Trì

ANTĐ - Tại khu vực đường dẫn lên cầu cạn đi cầu Thanh Trì (đoạn đầu đường Nghiêm Xuân Yêm thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội) hướng đi về đường Khuất Duy Tiến hiện đang là “điểm đen” về TNGT. Chỉ tính từ tháng 9-2011 đến nay đã xảy 6 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 4 người…

Biến nhận thức thành hành động

Biến nhận thức thành hành động

ANTĐ - Những ảnh hưởng không tốt của rượu, bia đối với sức khỏe của con người ai cũng biết, song có một thực tế là rất ít người có thể dũng cảm từ bỏ được nó. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông bởi, họ sẽ không đủ tỉnh táo làm chủ hành vi. Hàng loạt những vụ TNGT liên quan đến xe khách xảy ra trong thời gian qua mà nguyên nhân bắt nguồn từ lái xe đã uống rượu, bia trước khi ngồi điều khiển xe như là một minh chứng đau lòng về vấn nạn này. 
Chạy quá tốc độ còn tông xe vào CSGT

Chạy quá tốc độ còn tông xe vào CSGT

ANTĐ - Sáng 18-4, Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng Lương Minh Cường (SN 1993) và Lương Thành Tấn Hùng (SN 1994), cả hai cùng trú phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hoà (tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Mất lái, xe ô tô đâm sầm vào nhà dân

Mất lái, xe ô tô đâm sầm vào nhà dân

ANTĐ - Gia đình bà Đông (TP Đông Hà, Quảng Trị) đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn do chiếc ô tô Huyndai Santafe 7 chỗ ngồi đâm sầm vào hiên nhà.
Chân mát ga xe sa xuống… vực

Chân mát ga xe sa xuống… vực

ANTĐ - Cung đường đẹp không chỉ mang đến bất trắc cho những người không làm chủ tốc độ mà còn có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông bởi sự cẩu thả của người cầm lái.
Kỳ án 3 “nữ dâm tặc”

Kỳ án 3 “nữ dâm tặc”

ANTĐ - Trung tuần tháng 10-2011, Cảnh sát Zimbabwe tin rằng họ đã triệt phá một ổ nhóm gồm 3 phụ nữ chuyên gây ra các vụ cưỡng bức nam giới bằng thủ đoạn đe dọa hoặc dùng thuốc kích thích các nạn nhân để thu… tinh trùng. Sự việc khiến dư luận đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Vi phạm là phải phạt

Vi phạm là phải phạt

ANTĐ - Hai tháng đầu năm 2012, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người. Hà Nội kiến nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đồng ý cho tăng mức xử phạt đối tượng vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông… Đề xuất này là cần thiết để thiết lập lại trật tự giao thông, tăng cường an toàn cho người và phương tiện. Tuy nhiên, có một “lỗ hổng” trong xử phạt vi phạm giao thông lâu nay dường như chưa được quan tâm đúng mức, đó là việc xử phạt người đi xe thô sơ, người đi bộ vi phạm giao thông còn thiếu cương quyết.