Vụ chìm tàu Cần Giờ có dấu hiệu cấu thành tội phạm

Vụ chìm tàu Cần Giờ có dấu hiệu cấu thành tội phạm

ANTĐ - Kết quả điều tra cho thấy, một số cá nhân đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là có dấu hiệu che giấu thông tin liên quan đến vụ tai nạn, không thông báo kịp thời cho cơ quan chuyên ngành về tìm kiếm cứu nạn dẫn đến hậu quả vụ tai nạn trở nên nghiêm trọng hơn.
Chặt tỉa cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông

Chặt tỉa cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông

ANTĐ - Sáng qua 15-8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên, cây xanh Hà Nội tổ chức chặt tỉa cành cây che lấp biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại 40 nút giao thông trên địa bàn thành phố. 
Người đàn ông mù 20 năm rong ruổi trên xe máy mưu sinh

Người đàn ông mù 20 năm rong ruổi trên xe máy mưu sinh

ANTĐ - Bị mù cả hai con mắt từ lúc lên 4 tuổi, nhưng đã 20 năm nay anh Lê Đình Hậu (33 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có thể điều khiển xe máy chạy tất cả mọi nẻo đường từ Bắc chí Nam mà chỉ cần có một người ngồi phía sau hướng dẫn. Người đàn ông đặc biệt ấy chỉ mong muốn, có được công việc ổn định để mưu sinh và nuôi vợ con. 
Không có “vùng trắng” đối với xe biển xanh: Dư luận đồng tình

Không có “vùng trắng” đối với xe biển xanh: Dư luận đồng tình

ANTĐ - Lâu nay, việc xe có biển kiểm soát nền xanh, chữ và số màu trắng (xe biển xanh) ít khi bị xử lý khi vi phạm luật giao thông. Lực lượng thực thi công vụ thường “bỏ qua” hoặc du di xử lý nhẹ tay những vi phạm của xe biển xanh hay xe biển đỏ của quân đội, vốn được mặc định là xe “Nhà nước”, xe công -  những chiếc xe được đăng ký bởi các cơ quan nhà nước, tổ chức chức chính trị - xã hội... Còn với xe biển trắng của tư nhân thì có khác, thường bị xử lý nghiêm khắc hơn nhiều dù khi vi phạm luật giao thông những lỗi giống nhau.
Chưa công bằng

Chưa công bằng

ANTĐ - Anh Nguyễn Duy Tân (42 tuổi, trú tại khu đô thị Văn Quán, Hà Nội) không đồng tình với việc các lái xe ô tô bị xử phạt khi hộp đen trên xe không hoạt động.

Đẩy lui tai nạn

Đẩy lui tai nạn

ANTĐ - Những tai nạn giao thông nghiêm trọng đã và đang xảy ra từ năm này sang năm khác, gây bàng hoàng và bức xúc trong dư luận xã hội. Công luận đổ lỗi do lái xe. Điều đó không hề sai khi buộc tội “thủ phạm” trực tiếp là người cầm lái. Thế nhưng, lần đầu tiên ông Bộ trưởng Bộ GTVT trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời”, Bộ trưởng nói: “Lâu nay khi TNGT xảy ra thường nghĩ ngay là do ý thức của người điều khiển phương tiện. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do công tác quản lý Nhà nước còn có hạn chế”.

Cao điểm xử lý lái xe vi phạm tốc độ

Cao điểm xử lý lái xe vi phạm tốc độ

ANTĐ - Ngày 1/7, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức họp báo tuyên truyền cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối với người điều khiển phương tiện và phát động giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ nhất năm 2013
Siết chặt vi phạm tốc độ

Siết chặt vi phạm tốc độ

ANTĐ - Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch về tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối với doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Thời gian tiến hành từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9-2013. 
Lo ngại an toàn hành lang lưới điện

Lo ngại an toàn hành lang lưới điện

ANTĐ - Sự cố mất điện toàn miền Nam ngày 22-5 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn hành lang lưới điện quốc gia, trong đó, ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân là không nhỏ.
Cắt tỉa cành cây che khuất 39 nút đèn tín hiệu giao thông

Cắt tỉa cành cây che khuất 39 nút đèn tín hiệu giao thông

ANTĐ - Nhằm đảm bảo tầm nhìn đồng thời đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi mùa mưa bão đang đến gần, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã phối hợp với Công ty Công viên cây xanh tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống cây xanh tại các nút giao thông có trang bị đèn tín hiệu; tổ chức cắt tỉa cành cây gây ảnh hưởng đến hoạt động điều khiển giao thông tại 39 nút đèn tín hiệu trên. 
Không để người đi bộ bị tử vong vì TNGT

Không để người đi bộ bị tử vong vì TNGT

ANTĐ - Hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 6-5 đến 12-5 với chủ đề: “Nâng cao an toàn cho người đi bộ”, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đang xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện mục tiêu không để xảy ra TNGT đối với người đi bộ trong thời gian trên cũng như giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương đối với người đi bộ trong cả năm 2013.