Người điều khiển chiếc xích lô khiến cháu bé gặp nạn bị bắt về tội danh gì?

ANTD.VN - Chiều 24-9, CQĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với người điều khiển, dừng đỗ chiếc xe xích lô chở tôn, khiến 1 cháu bé 9 tuổi gặp nạn ở phường Tân Mai, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (theo Điều 202 BLHS).  

Người đàn ông tên Bình, quê quán Hà Nam, tạm trú tại khu tập thể Tân Mai, sẽ bị CQĐT xem xét khởi tố bị can, cũng về tội danh nêu trên.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 14h45 ngày 23-9, gần khu vực ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, bé H. (SN 2007, nhà ở phường Tân Mai) đi xe đạp cùng các bạn theo hướng Giải Phóng - Đền Lừ. Đến khu vực trên, bé H. bất ngờ bị đâm vào một xe xích lô chở những tấm tôn dài đang dừng đỗ trên đường, rồi bị cạnh tôn cứa trúng cổ. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng do mất máu quá nhiều nên bé H. đã tử vong.

Qua thu thập lời khai một số nhân chứng và khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định chiếc xích lô chở tôn đỗ dưới lòng đường, cách vỉa hè chừng 1 mét. Được biết, cả nạn nhân và người điều khiển xích lô đều trú ở khu tập thể Tân Mai.