Người đẹp “sống thử” sẽ không được thi Hoa hậu

ANTĐ - Lần đầu tiên trong thể lệ một cuộc thi nhan sắc Việt, Ban tổ chức ghi rõ yêu cầu thí sinh dự thi phải “chưa từng sống với ai như vợ chồng”.
Tại buổi họp báo công bố cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” vừa diễn ra tại Hà Nội, nhiều người tò mò về tờ thể lệ mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra với việc “chẻ” rất rõ tiêu chí về việc thí sinh dự thi phải chưa lập gia đình. Theo đó việc chưa lập gia đình này bao gồm: chưa từng đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới lần nào và chưa sống với ai như vợ chồng.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam ghi rõ tiêu chí này đến từng centimét. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng làm thế nào để biết chính xác thí sinh dự thi đã từng chung sống với người khác như vợ chồng hay chưa không phải việc dễ, thậm chí là “nhiệm vụ bất khả thi”. Và để thực hiện nghiêm túc tiêu chí này chỉ có nước phụ thuộc vào sự thành thật của từng người đẹp.

Người đẹp “sống thử” sẽ không được thi Hoa hậu ảnh 1
Vẻ đẹp rạng ngời của đương kim hoa hậu Thu Thảo



Về việc này, ông Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi thừa nhận khái niệm chung sống như vợ chồng nói bằng lời nghe có vẻ rất mông lung, nhưng rất may tiêu chí này được đưa ra dựa theo quy định tại khoản D - Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TAND-VKS-BTP .

Theo đó có thể hiểu: “Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng nếu họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau; Việc họ chung sống với nhau được gia đình (một hoặc cả hai bên) chấp nhận; Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến; Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Thời điểm nam và nữ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng là ngày họ tổ chức lễ cưới hoặc ngày họ về chung sống với nhau được gia đình, người khác hay tổ chức chứng kiến hoặc ngày họ bắt đầu chung sống với nhau, chăm sóc giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình”.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cũng cho biết đã mời đại diện Bộ Công an tham gia giúp thẩm định hồ sơ. Bên cạnh đó, phía Ban tổ chức cũng có kênh bổ sung thẩm định độc lập. Kênh này từ các lần thi trước vẫn có song đến lần này sẽ được làm nghiêm túc và cẩn trọng hơn để tránh xảy ra những sơ suất không đáng có. Diễn ra giữa lúc xảy ra nhiều lùm xùm liên quan đến các người đẹp đeo danh Hoa hậu, từ Hoa hậu nói dối chuyện kết hôn đến Hoa hậu bị tố đi chơi qua đêm với bạn trai… đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2014” khẳng định cũng sẽ dựa vào quy định của cuộc thi và quy chế quản lý thi người đẹp, Hoa hậu của Bộ VHTT&DL để có sai phạm sẽ xử lý kịp thời và nghiêm khắc theo đúng luật, không ngoại trừ khả năng sẽ tước vương miện nếu cần.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khởi động từ tháng 6 này, vòng chung kết diễn ra ngày từ 26-11 đến 6-12 tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Giải thưởng cho Hoa hậu gồm vương miện có giá trị cao và 300 triệu đồng. Á hậu 1: 150 triệu đồng. Á hậu 2: 100 triệu đồng.

Cuộc thi cũng sẽ trao một số danh hiệu phụ như: Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người có gương mặt đẹp nhất, Người có mái tóc đẹp nhất, Người có làn da đẹp nhất, Người có trang phục dạ hội đẹp nhất, Người được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Ngắm hình ảnh đương kim Hoa hậu Đặng Thu Thảo đẹp rạng rỡ sau nhiệm kỳ 2 năm Hoa hậu:

Người đẹp “sống thử” sẽ không được thi Hoa hậu ảnh 2

Người đẹp “sống thử” sẽ không được thi Hoa hậu ảnh 3

Người đẹp “sống thử” sẽ không được thi Hoa hậu ảnh 4

Người đẹp “sống thử” sẽ không được thi Hoa hậu ảnh 5

Người đẹp “sống thử” sẽ không được thi Hoa hậu ảnh 6

Người đẹp “sống thử” sẽ không được thi Hoa hậu ảnh 7