Ba Vì: Người "giữ lửa" nơi bản Dao Yên Sơn

Ba Vì: Người "giữ lửa" nơi bản Dao Yên Sơn

ANTD.VN - Theo chân những cán bộ của Đội An ninh (CAH Ba Vì, Hà Nội), sau gần 30km quanh co men theo đường đồi, núi (cách trung tâm huyện Ba Vì), chúng tôi đã đến bản người dân tộc Dao (thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì). Vừa thấy chúng tôi, đám trẻ và một số người dân chơi ở hai bên đường thì thào: “Chắc lại đến nhà thầy Phủ!”…

Lai Châu: Lũ ống bất ngờ xảy ra, 10 người thương vong

Lai Châu: Lũ ống bất ngờ xảy ra, 10 người thương vong

ANTĐ - Rạng sáng ngày 12-8, một trận lũ ống bất ngờ xảy ra tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu khiến 6 người chết và 4 người bị thương, trong đó, có một gia đình người Dao gồm 7 người bị lũ cuốn trôi.
Ảnh minh họa

Bắt quả tang nhóm đối tượng cất giấu ma túy, súng trong nhà trọ

ANTĐ - Khoảng 15h30 ngày 18-7, bất ngờ kiểm tra hành chính tại một phòng trọ ở xóm 5 An Cường, xã Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, CAH Kinh Môn phát hiện, thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 túi ma túy đá (chưa xác định trọng lượng), 2 cân tiểu ly và các dụng cụ để sản xuất súng. 
Thác Tiên trong sương

Thác Tiên trong sương

ANTĐ - Bước trên con đường lát đá nhấp nhô, uốn lượn lên xuống, xuyên qua  màn sương mỏng tang vốn đã trở thành “đặc sản” của thời tiết Sa Pa, con đường dẫn vào bản Cát Cát khiến bước chân của khách lãng du như lạc vào tiên cảnh.

Nghệ thuật làm trống của người Dao đỏ

Nghệ thuật làm trống của người Dao đỏ

ANTĐ - Trên khắp vùng biên giới phía Bắc, mỗi gia đình người Dao đỏ đều có một chiếc trống. Trống là nhạc cụ chính, cùng với kèn và lục lạc tạo nên bộ nhạc cụ cơ bản cho hầu hết mọi hoạt động văn hóa như lễ tết, ma chay, cưới hỏi... của người Dao đỏ.
Trai bản giấu hêrôin trong túi rau rừng

Trai bản giấu hêrôin trong túi rau rừng

ANTĐ -4 trai bản vừa bị Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng phối hợp với lực lượng Phòng chống ma tuý Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu bắt quả tang khi vận chuyển ma túy trong túi rau rừng.
Nhà thơ đầu tiên của người Dao

Nhà thơ đầu tiên của người Dao

ANTĐ - Trong những chuyến đi tới các tỉnh miền núi phía Bắc, tôi thường dò hỏi địa chỉ của các nhà thơ dân tộc tuổi cao sức yếu để trò chuyện. Đến Mường Khương tôi tìm gặp bằng được tác giả “Cây hai ngàn lá” Pờ Sảo Mìn. Và khi vượt đèo Bông Lau đến mảnh đất cách mạng Cao Bằng thì gặp nhà thơ người Dao Bàn Tài Đoàn. Thật không ngờ, đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp thi sĩ của vùng rừng Slam Cao.

Cầu mùa no ấm

Cầu mùa no ấm

ANTĐ - Lễ hội Cầu mùa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tộc Dao Tiền ở bản Suối Lìn, huyện Vân Hồ, Sơn La. Lễ hội gắn liền với những ngày Tết bởi nó diễn ra đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán của người dân tộc Dao Tiền nơi đây. 

Tái hiện các lễ hội truyền thống đầu xuân

Tái hiện các lễ hội truyền thống đầu xuân

ANTĐ - Từ ngày 15 đến ngày 17-2 (tức ngày 16 - 18 tháng Giêng), Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. 
Bổ sung 8 di sản văn hóa phi vật thể

Bổ sung 8 di sản văn hóa phi vật thể

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có Quyết định công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 4). 8 di sản văn hóa phi vật thể đã được bổ sung vào danh mục này. 
Đi qua 12 tầng dốc

Đi qua 12 tầng dốc

ANTĐ - Sì Lờ Lầu, xã ở nơi cao nhất, xa nhất của huyện vùng cao Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nhìn trên bản đồ chỉ là một mỏm nhọn trên đường biên giới. Đường đến Sì Lờ Lầu nếu tính từ thành phố Lai Châu sẽ phải qua cả thảy 12 con dốc. Và đúng như con số ấy, cái tên Sì Lờ Lầu theo tiếng  của người địa phương cũng có nghĩa là 12 tầng dốc.

Nhét ma túy vào mũ len vẫn không thoát

Nhét ma túy vào mũ len vẫn không thoát

ANTĐ -Ngày 2-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu, cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Lý Phủ Quang, 54 tuổi, trú tại bản Van Hồ 2, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, bị Phòng CSBV&CĐ, Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 
Bố dượng nhiều lần hiếp con riêng 10 tuổi

Bố dượng nhiều lần hiếp con riêng 10 tuổi

ANTĐ -Công an huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển án cho phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh đối tượng Tẩn Phủ Duần, 50 tuổi, trú tại bản Hồng Thu Mán, xã Lả Nhì Thàng, huyện Phong Thổ về hành vi hiếp dâm con riêng của vợ.
Bắt nhanh 3 kẻ đốn mạt đã bắt cóc, hiếp dâm thiếu nữ

Bắt nhanh 3 kẻ đốn mạt đã bắt cóc, hiếp dâm thiếu nữ

ANTĐ -Chiều 23-8, Công an huyện An Dương (CA Hải Phòng) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc, hiếp dâm một thiếu nữ tại cánh đồng thôn Đại Đồng, xã Đại Bản, huyện An Dương.
Ngọt ngào bánh tình yêu

Ngọt ngào bánh tình yêu

ANTĐ - Người Dao ở Phiêng Luông (Mộc Châu) có một món ăn rất thú vị để nhắc nhở nhau về sự chung thủy trong tình yêu. Món bánh ấy, tiếng Dao gọi là Dua Ít, đã ăn phải ăn cả cặp, không ai ăn một chiếc cả…
Đường dây buôn bán ma túy đá cực lớn vừa bị phát hiện

Đường dây buôn bán ma túy đá cực lớn vừa bị phát hiện

ANTĐ -Chiều 11-6, Phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy –CA Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy đá với số lượng lớn có giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng từ khu vực cửa khẩu Móng Cái về Hải Phòng tiêu thụ.