Người dân phấn khởi được sang tên đổi chủ phương tiện ngay tại xã

ANTĐ - Hàng trăm hộ dân ở xã Xuân Phú (Phúc Thọ) đã vô cùng phấn khởi, khi việc sang tên đổi chủ cho xe mô tô được cơ quan công an thực hiện ngay tại trụ sở UBND xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, sáng nay (3-5), CAH Phúc Thọ đã tổ chức thí điểm việc thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BCA của Công an về Giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người ngay tại cơ sở. Xã Xuân Phú là địa bàn đầu tiên được chọn để áp dụng mô hình cải cách hành chính này.

Ngay từ 6h30 sáng, hàng chục hộ dân đã có mặt tại trụ sở UBND xã Xuân Phú để làm các thủ tục sang tên đổi chủ. Trước đó, qua công tác tuyên truyền, người dân đã nắm rõ quy trình, thủ tục liên quan đến việc đăng ký xe, đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người. Nhận thấy rõ sự thuận lợi, nhiều chủ phương tiện ở các xã lận cận cũng đến thực hiện thủ tục.

Theo Trung tá Khuất Mạnh Thuyết – Phó trưởng CAH Phúc Thọ, lâu nay, người dân vẫn có tâm lý ngại đến các cơ quan hành chính. Trong khi do chưa nắm vững các quy định pháp luật nên hầu hết phải chạy đi, chạy lại nhiều lần rất vất vả.

“Việc sang tên đổi chủ thực hiện ngay tại xã là mô hình nhằm cải cách hành chính, chia sẻ và hạn chế phiền hà cho nhân dân, đồng thời cũng tăng cường công tác quản lý, xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức thân thiện, gần gũi”  - Chỉ huy CAH Phúc Thọ tâm sự và cho biết, theo lộ trình từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT sẽ nhân rộng việc thực hiện mô hình này đến tất cả 23 xã, thị trấn trên địa bàn. Sau đó, các thủ tục hành chính khác cũng sẽ được áp dụng cách làm tương tự.

Một số hình ảnh tại ngày thí điểm sang tên đổi chủ tại xã Xuân Phú:

Người dân phấn khởi được sang tên đổi chủ phương tiện ngay tại xã ảnh 1
6h30 sáng, hàng chục hộ dân đã mang phương tiện đến sang tên đổi chủ

Người dân phấn khởi được sang tên đổi chủ phương tiện ngay tại xã ảnh 2

Biểu mẫu hướng dẫn niêm yết công khai giúp người dân dễ dàng khai báo thông tin

Chưa bao giờ việc thực hiện các thủ tục hành chính diễn ra thuận lợi như thế

Người dân phấn khởi kê khai thông tin

Mọi vướng mắc, thiếu sót đều được lực lượng CSGT tư vấn, giải quyết tại chỗ

Việc "cà" số khung, số máy cũng được thực hiện ngay tại sân UBND xã

Ông Mạn (72 tuổi) vui mừng khi chiếc xe máy mua lại từ năm 2003 sắp tới sẽ đứng tên mình

Trong ngày đầu thực hiện, đã có hơn 100 trường hợp được giải quyết

Tất cả người dân đều được tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng, thuận lợi

Sau khi kê khai, kiểm tra số khung số máy, chủ sở hữu sẽ nộp lại BKS, Đăng ký xe

Cơ quan công an sẽ cấp giấy hẹn để người dân sử dụng trước khi có Đăng ký xe mới

Người dân phấn khởi được sang tên đổi chủ phương tiện ngay tại xã ảnh 12
Không phải đi lại vất vả, bà con vui mừng, mong rằng các thủ tục hành chính khác cũng sẽ tương tự