Người đàn ông thọ nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 116

ANTĐ - Người được sách kỷ lục Guinness công nhận là người sống thọ nhất thế giới và cũng là người đàn ông cao tuổi nhất, ông Jiroemon Kimura người Nhật Bản, đã qua đời vào ngày 12-6, thọ 116 tuổi.

Ông Kimura, sinh ngày 19-4-1897, sống tại Kyotango, Nhật Bản. Các quan chức Kyotango cho biết ông qua đời tại một bệnh viện địa phương, sau một thời gian điều trị bệnh viêm phổi.

Theo sách kỷ lục Guinness, ông Kimura là người đàn ông đầu tiên trong lịch sử sống đến 116 tuổi. Kimura được ghi danh vào sách Guinness vào ngày 28-12-2012, phá vỡ kỷ lục sống lâu trước đó của Christian Mortensen, một người Mỹ gốc Đan Mạch.

Ông Jiroemon Kimura - người thọ nhất thế giới (Ảnh ABC News)

Danh hiệu người sống thọ nhất hiện nay thuộc về một người Nhật Bản khác, bà Misao Okawa, 115 tuổi, sống tại Osaka. Bà Okawa, sinh ngày 5-3-1898, hiện là người phụ nữ sống thọ nhất thế giới.

Craig Glenday, Tổng biên tập của sách kỷ lục Guinness cho biết: "Ông Jiroemon Kimura là một người đặc biệt, là người đàn ông duy nhất sống đến 116 năm tuổi  với đầy đủ giấy tờ chứng nhận, ông có một vị trí thật đặc biệt trong lịch sử thế giới".

Ông Kimura có 14 cháu, 25 chắt và 15 chút. Tang lễ của ông Kyotango Kimura sẽ được tổ chức vào thứ sáu, 14-6.