Người đàn ông suýt phải vào tù vì giúp em rể thuê ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cần tiền ăn tiêu, Tiểng cùng đồng bọn lên kế hoạch thuê ô tô tự lái mang đi cầm cố và đối tượng còn “mượn tay” anh rể khi gây án.

Ngày 14-8, đưa Bùi Văn Tiểng (SN 1994, trú tại xã Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hòa Bình) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Đình Thịnh (SN 1965), ở Thanh Trì, Hà Nội.

Tại tòa, nội dung vụ án được làm rõ, vợ chồng Bùi Văn Tiểng thuê nhà tại phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và có 2 con nhỏ. Qua quan hệ xã hội, Tiểng quen biết Chu Đức Thuận (SN 1992), ở Ba Vì, Hà Nội và Bùi Đức Khái (SN 1993), trú quận Kiến An, Hải Phòng.

Trưa 29-6-2018, tại nhà Tiểng, bộ ba đối tượng nêu trên bàn nhau thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu. Tại đây, Khái đưa ra 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thành Đạt (ảnh khá giống Khái) và cho đồng bọn biết phải có hộ khẩu tại Hà Nội mới thuê được ô tô.

Bàn bạc chóng vánh, Tiểng gọi điện nhờ anh vợ là Huỳnh Minh Hoàng (có chung hộ khẩu tại Hà Nội với vợ Tiểng) mang chứng minh nhân dân đến giúp việc thuê ô tô tự lái. Cùng thời điểm, Khái cũng liên hệ và bảo ông Nguyễn Đình Thịnh mang xe ô tô (trị giá 600 triệu đồng) đến nhà Tiểng.

Khi các bên gặp nhau, Khái đưa ra giấy phép lái xe ô tô và tự nhận là Nguyễn Thành Đạt. Anh Hoàng đưa chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình và đứng tên trong hợp đồng thuê ô tô của ông Thịnh. Do cần có tài sản bảo đảm làm tin, Thuận cũng giao cho bố con ông Thịnh chiếc xe máy Zip. Tiểng cũng trả trước cho ông Thịnh 5 triệu đồng tiền thuê ô tô trong 5 ngày.

Bùi Văn Tiếng bị đưa ra toà xét xử
Bùi Văn Tiếng bị đưa ra toà xét xử

Thuê được xe ô tô của ông Thịnh, Tiểng cùng đồng bọn mang ngay lên thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) cầm cố được 110 triệu đồng. Sau khi bị trừ ngay 15 triệu đồng tiền lãi, 95 triệu đồng còn lại, Tiểng và đồng bọn chia nhau ăn tiêu.

Đến hạn chả xe ô tô, Tiểng cắt đứt liên lạc với ông Thịnh và chuyển nhà đến nơi khác sinh sống. Sau đó, Tiểng vướng vào một vụ án hình sự khác và bị bắt giữ. Hai đối tượng đồng phạm với Tiểng cũng “đường ai nấy đi”, đến nay cơ quan công an chưa triệu tập được.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chiếc ô tô của ông Thịnh tương đương 600 triệu đồng và chưa thu hồi được. Anh Hoàng do tin tưởng em vợ nên đứng ra ký hợp đồng thuê ô tô tự lái giúp. Anh này không biết gì về trò lừa đảo của Tiểng và không được hưởng lợi gì nên không bị xử lý.

Đối với giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thành Đạt, cơ quan công an cũng đã truy tìm được chủ nhân. Làm việc với cơ quan công an, anh Đạt cho biết anh này bị mất bằng lái ô tô từ năm 2017 và không có mối liên quan gì đến Khái, Tiểng và Thuận.

Đưa Bùi Văn Tiểng ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án nêu trên, TAND TP Hà Nội còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Thịnh 600 triệu đồng là giá trị chiếc xe ô tô bị chiếm đoạt. Tòa án dành quyền cho Tiểng khởi kiện dân sự buộc đồng phạm phải cùng bồi thường xe ô tô khi Thuận, Khái bị bắt giữ, xử lý.