Người đàn ông đầu tiên tại Mỹ cấy ghép thành công dương vật mới

ANTĐ - Một người đàn ông Mỹ bị mất dương vật do ung thư đã được cấy ghép dương vật mới vào hồi đầu tháng 5 và có thể sử dụng nó cho mục đích tình dục trong một vài tuần tới.

Sau một cuộc phẫu thuật kéo dài tới 15 giờ đồng hồ, các bác sĩ của bệnh viện đa khoa Massachusetts đã cấy ghép thành công dương vật của một người hiến tặng cho bệnh nhân Thomas Manning.

Vẻ mặt tự tin của ông Thomas Manning sau khi có dương vật mới

4 năm trước, ông Manning, 64 tuổi, nhận được tin buồn về việc ông đã bị mắc bệnh ung thư dương vật và phải cắt bỏ đi một phần nếu muốn giữ mạng sống. Các bác sĩ tại bệnh viện Massachusetts đã phải dành hơn 3 năm để nghiên cứu về kĩ thuật cấy ghép này trước khi chọn ông Manning làm người tham gia cuộc phẫu thuật. Nó yêu cầu kiến thức tổng hợp về tiết niệu, tâm thần học, phẫu thuật phục hồi và các bệnh có khả năng nhiễm trùng.

Đội phẫu thuật dẫn đầu bởi bác sĩ Curtis L. Cetrulo và trưởng khoa tiết niệu Dicken S.Ko. Trong ca phẫu thuật này, các bác sĩ đã phải nối từng mạch máu nhỏ giữa cơ thể bệnh nhân và dương vật mới.

2 tuần sau khi phẫu thuật, bệnh nhân giờ không có dấu hiệu đào thải dương vật mới và các bác sĩ rất lạc quan về vấn đề này. “Điều này đã mở ra một chương mới cho cuộc đời tôi cũng như đối với những người chịu chấn thương sinh dục”, ông Manning chia sẻ.

Nếu tiếp tục cho dấu hiệu khả quan, ông Manning sẽ trở thành người đầu tiên ở Mỹ và người thứ 2 trên thế giới ghép thành công dương vật sau trường hợp đầu tiên vào năm 2012 là một thanh niên Nam Phi 22 tuổi.