Người đàn ông chết thảm và 2 kẻ sát nhân nát rượu

ANTĐ - Thiếu tá Nguyễn Nam Ninh, Đội trưởng đội Trọng án, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khoảng 1h30’ ngày 12-9, đơn vị nhận được tin báo một người đàn ông bị tử vong cạnh xe máy với nhiều vết đâm. 
Người đàn ông chết thảm và 2 kẻ sát nhân nát rượu ảnh 1

Hai đối tượng Phan Du Long và Tô Quốc Việt

Nạn nhân được xác định là Lê Kim Tân (SN 1984), ở phường Ngọc Hiệp TP Nha Trang, Khánh Hòa. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định được 2 đối tượng tình nghi là Tô Quốc Việt (SN 1984, ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) và Phan Du Long (SN 1987, ngụ Vĩnh Phước, TP Nha Trang). 

Qua xác minh được biết hai đối tượng này thường xuyên đi ăn nhậu chịu tại các quán, thế nhưng thời gian gần đây Long và Việt lại có tiền tiêu xài thoải mái. Chắp nối các thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 16-9, ban chuyên án quyết định phá án. Khi Việt vừa từ quán nhậu về nhà thì bị một tổ trinh sát ập vào bắt giữ. Cũng tại thời điểm này, một tổ trinh sát khác bám sát và bắt giữ  Long ngay khi đối tượng này cũng đang trên đường từ quán nhậu về nhà. 

Tại trụ sở CQĐT, Việt và Long đã khai nhận hành vi giết người cướp tài sản của mình. Theo đó, khoảng 0h ngày 12-9, sau khi uống được 10 chai bia thì hết tiền nên cả hai rủ nhau đi trộm cắp để kiếm tiền nhậu tiếp. Khi đi xe máy qua tổ 8, Lư Cấm (phường Ngọc Hiệp), hai đối tượng thấy anh Tân cũng vừa đi nhậu về và có vẻ ngà ngà say.

Long xuống xe, áp sát, móc túi anh Tân thì bị anh này phát hiện, ngăn cản. Việt lao vào đánh túi bụi vào người anh Tân, cướp đi 1 điện thoại Iphone. Thấy anh Tân túm lấy Long, Việt rút cây kéo dài khoảng 15cm thủ sẵn trong người đâm chết anh Tân. Sau khi gây án, cả hai vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai bán điện thoại iPhone rồi rủ nhau nhậu nhẹt cho đến khi bị bắt.