Người dân New York hào hứng với xe đạp

ANTĐ - Sau khi chương trình “Xe đạp nội đô” – Citi Bike chính thức được triển khai tại thành phố New York, Mỹ, đã có hơn 160 nghìn chiếc xe đạp đi vào hoạt động phục vụ người dân chỉ sau 2 tuần.

Chương trình do Thị trưởng New York Michael Bloomberg khởi xướng với mục đích nhằm giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường, tránh tắc đường vì số lượng ô tô cá nhân quá nhiều. 

Chương trình chia sẻ xe đạp này cũng giống như những gì đã được áp dụng tại Minneapolis hay Montreal, do Tập đoàn Citigroup và nhiều doanh nghiệp khác tài trợ. Tuy nhiên, đây được xem là nỗ lực chia sẻ xe đạp lớn nhất ở Bắc Mỹ. Người sử dụng có thể lựa chọn hình thức thẻ thành viên theo năm với giá 95USD hoặc thuê theo tuần hay 24 giờ với số tiền lần lượt là 25 USD và 9,95 USD.

Theo một quan chức phụ trách chương trình, kể từ khi được chính thức phát động vào ngày 27-5 số lượng “xe đạp xanh” được thuê tăng mạnh lên tới 162.248 chiếc, dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, chương trình này cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ những người phản đối vì cho rằng chính quyền thành phố đã tốn kém khá nhiều cho việc quản lý hệ thống xe.