Người dân mất hơn 29 tỉ đồng vì “sập bẫy” tội phạm công nghệ cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hơn 80 vụ lừa đảo với tổng số tiền trên 29 tỉ đồng là con số mà Công an quận Hoàn Kiếm thống kê liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao. Điều này cho thấy, tội phạm này vẫn đang hoạt động tinh vi, len lỏi từng ngày trong cuộc sống của người dân.

Tội phạm công nghệ cao hoạt động phức tạp

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống nhân dân.

Trong đó, nổi lên là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, có xu hướng phát triển mạnh, tăng về cả số lượng, mức độ nguy hiểm và hậu quả thiệt hại với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt bằng việc sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông làm công cụ, phương tiện phạm tội.

Ổ nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ
Ổ nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ

Thống kê cho thấy, từ ngày 15-12-2023 đến 14-6-2024, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận 83 đơn trình báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, giảm 61 vụ, tương đương 42,36% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 29,224 tỷ đồng.

Trong đó, số người bị hại có hộ khẩu thường trú trên địa bàn là 45 đơn, chiếm 54% với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 15,780 tỷ đồng; Số người bị hại ngoài địa bàn quận, nhưng thực hiện giao dịch, chuyển tiền trên địa bàn quận là 38 đơn, chiếm 46%, tổng số tiền bị chiếm đoạt 13,443 tỷ đồng.

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai ngày 19-7 có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng, Tổ trưởng dân phố, Công an các đơn vị , Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh:

“Hội nghị sơ kết nhằm giá kết quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong 1 năm qua, đồng thời chỉ ra các phương thức, thủ đoạn, cách phòng tránh và nêu ra các mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác này.

Qua đó cũng để tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới.

Trong hội nghị này, tôi rất mong các đồng chí đại diện các đơn vị, đại diện các chi nhánh ngân hàng, các ý kiến của cán bộ cơ sở và người dân trên địa bàn quận tham gia ý kiến tham luận, chia sẻ các thông tin thiết thực để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân”.

Đông đảo các thành phần tham dự hội nghị sơ kết, đánh giá lại công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các doanh nghiệp, người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

Đông đảo các thành phần tham dự hội nghị sơ kết, đánh giá lại công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các doanh nghiệp, người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

Thực tế cũng cho thấy, tội phạm công nghệ cao hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Mặc dù cơ quan Công an đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa; phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, đặc biệt là các ngân hàng đóng trên địa bàn để làm tốt công tác nhận diện, phát hiện, ngăn chặn các vụ lừa đảo. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thực sự nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của chính mình.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền

Với mục tiêu ngăn chặn tối đa các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an các phường thường xuyên cập nhật các thủ đoạn của tội phạm, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân; xây dựng các chuyên đề, kế hoạch và xây dựng các mô hình tại 18 phường, yêu cầu đặt ra là mỗi chiến sĩ Công an là một tuyên truyền viên, trong đó nâng cao vai trò của lực lượng Cảnh sát khu vực.

Công an phường tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân ở từng khu dân cư
Công an phường tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân ở từng khu dân cư

Ghi nhận tại phường Lý Thái Tổ, Chỉ huy đơn vị cho biết, cứ 10 người lại có 6-7 người nhận được các cuộc gọi lừa đảo của tội phạm công nghệ cao và với những chiêu thức, thủ đoạn tinh vi, biến đổi liên tục nên người dân khó có thể nắm bắt hết được.

Do vậy, Công an phường đã chủ động tổ chức các buổi tuyên truyền công khai tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn với nguyên tắc “2 không”: “Không nghe các cuộc điện thoại từ người lạ; Không làm theo bất cứ hướng dẫn nào thông qua điện thoại”.

Lực lượng Cảnh sát khu vực đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao đến người dân

Lực lượng Cảnh sát khu vực đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao đến người dân

Ngoài ra, mỗi Cảnh sát khu vực lại phụ trách nhóm Zalo tổ dân phố do mình theo dõi, quản lý, do vậy, vào mỗi buổi sáng sẽ gửi tin nhắn cảnh báo đến các nhóm. Công việc này được xem như cơm ăn, nước uống hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phường Lý Thái Tổ. Và trong trường hợp người dân nhận được các cuộc gọi lạ, việc đầu tiên là sẽ gọi điện thoại cho Cảnh sát khu vực để xác minh. Dù điện thoại của Cảnh sát khu vực luôn “nóng”, nhưng qua đó cũng đã góp phần ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo công nghệ cao.

Hay mới đây, Công an phường Cửa Đông đã phối hợp với ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô - Phòng giao dịch Lý Nam Đế, tại 34D Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh Công an, gọi điện đe dọa cụ bà 80 tuổi đang sinh sống trên địa bàn phường.

Cụ bà 80 tuổi được Công an phường Cửa Đông phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với số tiền trên 400 triệu đồng

Cụ bà 80 tuổi được Công an phường Cửa Đông phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với số tiền trên 400 triệu đồng

Do thường xuyên được Công an phường Cửa Đông tập huấn cách nhận diện nạn nhân của các vụ lừa đảo công nghệ cao, cùng sự tận tụy của nhân viên ngân hàng nên vụ việc nhanh chóng được giải quyết, bảo toàn số tiền hơn 400 triệu đồng cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Quang Hội- Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nhiệm vụ của lực lượng Công an và cũng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của toàn thể xã hội và quần chúng nhân dân.

Các biển cảnh báo được đặt tại quầy giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Các biển cảnh báo được đặt tại quầy giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

“Dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, các cơ quan, đoàn thể, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an phường và các tổ chức, đoàn thể của các tổ dân phố đã giúp Công an quận Hoàn Kiếm hoàn thành tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nối riêng trong thời gian vừa qua” - Thượng tá Nguyễn Quang Hội khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Quang Hội - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm chỉ ra các thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao

Thượng tá Nguyễn Quang Hội - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm chỉ ra các thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao

Tại hội nghị sơ kết, Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã chỉ ra các thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao và đề nghị các đội nghiệp vụ, Công an các phường tiếp tục quán triệt đến tất cả các cán bộ chiến sĩ phải nâng cao nhận thức để nhận diện được các phương thức, thủ đoạn và cách phòng tránh đối với loại tội phạm này.

Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm là một tuyên truyền viên để thường xuyên tuyên truyền cho cho gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh cách phòng tránh tội phạm…

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao nhận được khen thưởng

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao nhận được khen thưởng

Đối với các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận, Công an quận cũng đề nghị thường xuyên cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm cho các khách hàng đến giao dịch chuyển tiền, rút tiền khi có biểu hiện bị đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tiền; kịp thời phong tỏa tài khoản khi có yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan Công an theo quy định; giúp đỡ Công an quận Hoàn Kiếm khi có Công văn đề nghị để phối hợp xác minh, sao kê tài khoản...

“Đặc biệt, với các đồng chí là lãnh đạo UBND các phường và các bác là Tổ trưởng các tổ dân phố, tôi rất mong các đồng chí và các bác về cơ quan, địa bàn cơ sở của mình tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác không để tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua các buổi giao ban, cuộc họp, sinh hoạt... không để tội phạm công nghệ cao len lỏi vào đời sống của mỗi người dân, góp phần đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn” - Thượng tá Nguyễn Quang Hội nhấn mạnh.