Người dân làng nghề múa rối nước tìm hiểu kiến thức về du lịch

ANTD.VN -Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 23-9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đông Anh tổ chức “Lớp bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho cộng đồng dân cư năm 2017” tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Người dân làng nghề múa rối nước tìm hiểu kiến thức về du lịch ảnh 1

Làng nghề múa rối nước Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh hấp dẫn nhiều du khách trong nước và quốc tế

Huyện Đông Anh nổi tiếng với di tích Cổ Loa – mảnh đất hai lần được chọn làm kinh đô nước Việt; 56 tiến sĩ được lưu danh sử sách; 413 di tích mang giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc; 93 lễ hội dân gian và nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống... Trong đó, xã Thụy Lâm huyện Đông Anh hằng năm tưng bừng lễ hội rước vua giả tại đền Sái; múa rối nước Đào Thục; hạt nếp cái hoa vàng Thụy Lâm thơm dẻo, không vỡ hạt...

Trong những năm gần đây, việc phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch ngày càng được huyện Đông Anh coi trọng. Người dân địa phương mong muốn biến di sản thành tài sản, tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ nhu cầu của du khách bởi du lịch đã đem lại cho họ những cải thiện đáng kể trong đời sống.

Gần 100 người dân địa phương tham gia “Lớp bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho cộng đồng dân cư năm 2017” do Tiến sĩ Nguyễn Nữ Ngọc Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy ban dân tộc giảng dạy đã nhận thấy được lợi ích du lịch đem lại, hướng dẫn kỹ năng phục vụ, giao tiếp đối với khách du lịch cho nhân dân, nghệ nhân, người bán hàng, người phục vụ... tại các điểm du lịch trên địa bàn xã Thụy Lâm. Đây là hoạt động tới mục tiêu gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu để đông đảo du khách trong nước và ngoài nước tới tham quan, thưởng thức các sản phẩm du lịch của địa phương, góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch Thủ đô.