Người dân khu vực Tây Nam Hà Nội được dùng nước sạch sông  Đà

(ANTĐ) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) vừa chính thức tiếp nhận hệ thống cấp nước phía Tây Nam thành phố từ Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội (Công ty Nước sạch Hà Nội) để bắt đầu cấp nước từ Nhà máy nước mặt sông Đà.

Người dân khu vực Tây Nam Hà Nội được dùng nước sạch sông  Đà

(ANTĐ) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) vừa chính thức tiếp nhận hệ thống cấp nước phía Tây Nam thành phố từ Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội (Công ty Nước sạch Hà Nội) để bắt đầu cấp nước từ Nhà máy nước mặt sông Đà.

Tới đây, người dân quận Thanh Xuân sẽ không phải vất vả chờ nước sạch nữa!
Tới đây, người dân quận Thanh Xuân sẽ không phải vất vả chờ nước sạch nữa!

Được biết, Nhà máy nước sạch sông Đà thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 1 do Tổng Công ty CP Vinaconex làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đủ điều kiện cấp nước đảm bảo yêu cầu vệ sinh với công suất 300.000m3/ngày.

Theo ông Nguyễn Anh Việt - Giám đốc Công ty Viwaco cho biết, khu vực Tây Nam Hà Nội có phạm vi gồm các khu dân cư và đô thị mới tại các xã Mễ Trì, Mỹ Đình của huyện Từ Liêm, một phần các phường Mai Dịch, Trung Hòa của quận Cầu Giấy, toàn bộ quận Thanh Xuân và các phường Đại Kim, Định Công, Hoàng Liệt của quận Hoàng Mai.

Qua hơn 2 năm thực hiện dự án đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội, giai đoạn 2005-2007, đến nay công ty đã hoàn thành đầu tư xong cơ bản các tuyến ống truyền dẫn chính, mạng lưới các tuyến ống phân phối cho từng khu vực, các điểm kiểm soát lưu lượng, áp lực và đã thực hiện xong công tác đấu nối tách mạng ống cấp nước hiện có trên địa bàn khu vực Tây Nam Hà Nội, chuyển sang dùng nguồn nước sông Đà.

Đại diện công ty này cam kết sẽ cố gắng thực hiện việc cấp nước cho người dân trên địa bàn Tây Nam Hà Nội sau khi tiếp nhận bàn giao từ Công ty Nước sạch Hà Nội. Tiếp theo, đơn vị  sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền và người dân các địa phương để triển khai đầu tư xây dựng dưới nhiều hình thức khác nhau để đưa được nguồn nước sông Đà  tới các khu vực dân cư.

Mặt khác, việc giám sát định kỳ của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã được thực hiện liên tục trong các tháng 1, 2, 3-2009 cho kết quả chất lượng nước của Nhà máy nước mặt sông Đà tại điểm cấp nước cuối tuyến của hệ thống (trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia) luôn đạt yêu cầu vệ sinh nước ăn uống.

 Tiến Chính