Người dân Hy Lạp biểu tình phản đối kế hoạch cứu trợ kinh tế

ANTĐ - Công nhân nhà nước và dược sĩ ở Hy Lạp đã cùng nhau đình công và phát động biểu tình nhằm chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng, đang được thảo luận bởi quốc hội nước này vào hôm 15-7. Trong khi đó, những người về hưu cũng chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu tình khác.

Vài nghìn người biểu tình đã đổ xuống các tuyến phố chính của Athens, với những biểu ngữ phản đối kế hoạch hỗ trợ tài chính đang được thảo luận.

Hàng nghìn người Hy Lạp đã đổ ra đường biểu tình thoả thuận trợ cấp tài chính

ADEDY, một liên minh người lao động, đã kêu gọi đình công vào hôm 13-7, nhấn mạnh tới sự phản đối với những điều khoản trong thoả thuận cứu trợ tài chính của các chủ nợ.

Những dược sĩ ở Hy Lạp cũng tham gia vào cuộc biểu tình này do tức giận với kế hoạch sửa đổi luật pháp, cho phép những người không có bằng cấp trong ngành như nhà hoá học có thể mở nhà thuốc và hành nghề.

Chính phủ Hy Lạp đã thông qua một khung thời gian cho cải tổ ngành dược phẩm trong một nỗ lực nhằm tự do hoá nền kinh tế, từ đó tạo điều kiện cho việc thảo luận trợ cấp tài chính.

Các dược sĩ lo ngại rằng, thoả thuận với EU sẽ khiến một vài loại thuốc được phép bán ở những thị trường không chính thức và giảm doanh thu của các hiệu thuốc có giấy phép đàng hoàng.

Nhằm nhận được gói cứu trợ 86 tỉ euro trong vòng 3 năm, Hy Lạp cần có một vài thay đổi trong luật pháp như việc tăng thuế VAT và kéo dài độ tuổi nghỉ hưu lên 67.

Bất chấp hoàn cảnh đang xảy ra nhiều cuộc biểu tình, cơ quan lấy ý kiến dư luận, Kapa cho biết, 72% người Hy Lạp đồng ý với thoả thuận cứu trợ. Nhiều thành viên quốc hội Hy lạp đang vận động hành lang nhằm tiến tới thông qua thoả thuận.

Theo kế hoạch này, chính phủ các nước thuộc Eurozone sẽ đóng góp khoảng từ 40 đến 50 tỉ euro, trong khi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đóng góp một phần và khoản còn lại sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ Hy Lạp bán đi các tài sản quốc gia và hỗ trợ từ các thị trường tài chính.