Người dân huyện Quốc Oai tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng tự chế, 2 công cụ hỗ trợ và 7 vũ khí thô sơ gồm dao, kiếm...

Sau một tháng kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp nhiều VK, VLN, CCHT. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 22/8/2024 của UBND huyện Quốc Oai về “Phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện”, Công an huyện Quốc Oai yêu cầu người dân tự giác giao nộp và chấp hành nghiêm quy định pháp luật; không chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo...

Các trường hợp cố tình vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT tại các điểm tiếp nhận, thu gom của các xã, phường. Người dân tham gia tố giác hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo qua nhiều hình thức như: số điện thoại 113, đường dây nóng, ứng dụng VNeID trên điện thoại...

Nhiều loại súng tự chế, vũ khí, công cụ hỗ trợ vẫn còn tồn đọng...

Nhiều loại súng tự chế, vũ khí, công cụ hỗ trợ vẫn còn tồn đọng...

Toàn huyện đã tổ chức treo hơn 150 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, đảm bảo mỗi xã thị trấn tổ chức treo ít nhất từ 6 băng rôn tuyên truyền trở lên, với nội dung: “Toàn dân tích cực tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”; “Toàn dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”. Đã thường xuyên đăng tin, bài trên các trang mạng xã hội, công thông tin điện tử; tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh về các các quy định mới, các hành vi nghiêm cấm của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để các em học sinh hiểu và chấp hành nghiêm.

Tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tuyên truyền những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho học sinh

Tuyên truyền những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho học sinh

Tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật

Tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật

Cùng với đó, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng công an chính quy các xã thị trấn có tối thiểu 2 địa điểm thu hồi VK, VLN, CCHT trên mỗi địa bàn xã, thị trấn; đảm bảo 100% các tổ dân phố, cụm dân cư, khu chung cư đều được tuyên truyền chủ trương phát động đợt cao điểm vận động thu hồi VK, VLN, CCHT của Công an huyện.

Cuộc vận động đã được đông đảo người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Kết quả vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: trong 1 tháng cao điểm đã vận động người dân tự nguyện giao nộp được4 khẩu súng tự chế, 2 công cụ hỗ trợ và 7 vũ khí thô sơ (gồm dao, kiếm...).

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế

Nhờ chủ động thực hiện tốt các giải pháp, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo được nâng lên, nhiều vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đã được người dân trên địa bàn huyện tự nguyện đến cơ quan công an giao nộp. Qua đó, góp phần nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.