Cục Cảnh sát giao thông vừa có buổi làm việc với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Cổng dịch vụ công Quốc gia, nhằm đẩy mạnh năng lực tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.
Kết quả bước đầu đáng chú ý là khả năng xử lý hồ sơ mỗi ngày được nâng từ 3.000 lên 10.000 trường hợp. Điều này mở ra cơ hội lớn cho người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng và tiện lợi hơn.
![]() |
Người dân có thể trình giấy phép lái xe qua ứng dụng VNeID nếu đã tích hợp vào tài khoản định danh điện tử |
Người dân có nhu cầu cấp hoặc đổi giấy phép lái xe được khuyến cáo nên thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, chọn dịch vụ “Đổi giấy phép lái xe” và làm theo hướng dẫn từng bước để tiết kiệm thời gian và công sức.
Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nếu giấy phép lái xe đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, người dân có thể xuất trình thông qua ứng dụng VNeID khi được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra. Việc làm này được pháp luật công nhận.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng nhìn nhận, các doanh nghiệp vận tải nên áp dụng hình thức quản lý tài xế thông qua giấy phép lái xe điện tử, không nhất thiết phải yêu cầu xuất trình bản gốc.
Trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT cũng sẽ ưu tiên kiểm tra thông tin giấy phép lái xe qua phần mềm chuyên dụng. Đối với những trường hợp đang chờ cấp, đổi giấy phép lái xe hoặc chưa nhận được bản giấy, việc xuất trình thông qua VNeID vẫn được chấp nhận. Cán bộ CSGT sẽ kiểm tra và đối chiếu dữ liệu ngay trên hệ thống.
Trường hợp người dân đã nộp hồ sơ cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe nhưng dữ liệu chưa kịp cập nhật lên hệ thống do chưa đủ thời gian xử lý (theo quy định là 3 ngày làm việc), CSGT sẽ căn cứ vào giấy hẹn, bản ảnh giấy phép lái xe hoặc thông tin hiển thị trên ứng dụng để xác minh.
Nếu chưa có giấy phép lái xe điện tử, người dân có thể cung cấp số căn cước công dân hoặc số giấy phép lái xe cũ để lực lượng chức năng tra cứu thông tin trực tiếp trên hệ thống nghiệp vụ.
Song song với các giải pháp nêu trên, lực lượng CSGT cũng đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân lực để triển khai công tác sát hạch lái xe theo quy định mới trong thời gian tới.