Người dân cần lưu ý khi điều khiển xe trên đường cao tốc để không vi phạm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp trong thời gian gần đây, trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, lùi xe, dừng đỗ sai quy định… Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặt bản thân người vi phạm và những phương tiện đang di chuyển xung quanh vào tình thế nguy hiểm.

Liên tiếp vi phạm trên cao tốc

15h18 ngày 30-1, ô tô biển số 14C-366.XX do nữ tài xế P.T.T. (sinh năm 1980, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển bị phát hiện đi ngược chiều tại Km104, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đáng chú ý, chiếc xe này di chuyển ở làn sát dải phân cách giữa - nơi có tốc độ tối đa cho phép lên tới 120km/h, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Chị T. khai nhận do không thông thạo đường nên đã đi nhầm vào làn ngược chiều.

Đến ngày 5-2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an lại thông tin về một trường hợp nữ tài xế điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc. Cụ thể, vào hồi 8h54 ngày 4-2, tại Km405 trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt (khu vực nút giao Quỳnh Lưu, Nghệ An), chị Võ Thị Thu H. (SN 1982, trú tại Nghệ An) điều khiển xe ô tô mang BKS 37K-244.XX lưu thông ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác...

Làm việc với lực lượng CSGT, chị H. trình bày do không nắm rõ lộ trình di chuyển và dựa vào chỉ dẫn trên ứng dụng bản đồ điện tử (Google Maps) nên đã đi nhầm vào làn đường ngược chiều của đường dẫn cao tốc.

Hình ảnh ghi lại một gia đình dừng bên lề đường cao tốc trải chiếu ăn cơm trưa

Hình ảnh ghi lại một gia đình dừng bên lề đường cao tốc trải chiếu ăn cơm trưa

Tiếp đến, ngày 3-2-2024, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 - Cục CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử phạt đối với tài xế V.A.T. (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) do hành vi dừng, đỗ xe trái phép trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, 11h25 cùng ngày, tổ công tác Đội 1 trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 14A-797.xx dừng đỗ không đúng quy định tại Km133+400 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hướng Lào Cai đi Hà Nội). Kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định có 4 người trên xe đã xuống trải chiếu, ngồi ăn cơm ngay bên lề đường cao tốc.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong quá trình tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc. Rất may, những vụ việc trên chưa để lại hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn, không biết hậu quả sẽ thế nào vì thực tế đã có nhiều vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến cao tốc.

Hiện trường vụ TNGT trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 2 người tử vong
Hiện trường vụ TNGT trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 2 người tử vong

Đáng chú ý, nhiều vụ vi phạm được lực lượng CSGT xử lý từ những ghi nhận, phản ánh của quần chúng nhân dân cho thấy thái độ tích cực và tinh thần, trách nhiệm công dân rất cao, sẵn sàng phê phán, lên án cái xấu, vấn đề tiêu cực trong đời sống xã hội.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT nhấn mạnh: “Sự tham gia của người dân trong việc phát hiện và báo cáo các hành vi vi phạm giao thông là rất quan trọng. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và ý thức cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn giao thông”.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo

Để ngăn chặn và giảm thiểu các vi phạm trên đường cao tốc, Cục CSGT đưa ra một số khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện:

Nắm vững thông tin về tuyến đường: Trước khi tham gia giao thông trên cao tốc, người lái xe cần tìm hiểu về chiều dài tuyến, vị trí các trạm dừng nghỉ, cây xăng và số điện thoại đường dây nóng, cứu hộ... Việc này giúp người lái xe chủ động trong mọi tình huống và có thể liên hệ kịp thời khi gặp sự cố.

Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển: Đảm bảo lốp xe, nước làm mát, dầu máy... ở trạng thái tốt. Mang theo các dụng cụ cần thiết như dụng cụ tháo lắp lốp, máy bơm lốp, kích bình điện, đèn cảnh báo hình tam giác... để sử dụng khi cần thiết.

Chuẩn bị thuốc men cần thiết: Đặc biệt khi đi cùng gia đình có người già và trẻ nhỏ, cần mang theo các loại thuốc như đau bụng, đau đầu, hạ sốt... để xử lý kịp thời các tình huống sức khỏe phát sinh.

Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc do sự thiếu trách nhiệm của lái xe

Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc do sự thiếu trách nhiệm của lái xe

Tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông: Khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc, người lái xe phải tuyệt đối chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Điều này bao gồm việc đi đúng tốc độ quy định (không vượt quá tốc độ tối đa và không dưới tốc độ tối thiểu), không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển làn không quan sát và không có tín hiệu báo trước.

Đồng thời, cần giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Đối với những xe có tốc độ thiết kế thấp hoặc xe dài, chở nặng, không nên di chuyển liên tục ở làn đường bên trái (sát dải phân cách) để tránh cản trở các phương tiện khác.

Chuyển làn và ra khỏi cao tốc an toàn: Khi cần chuyển làn hoặc ra khỏi đường cao tốc, vào trạm dừng nghỉ, người lái xe phải quan sát kỹ, bật tín hiệu báo rẽ và chỉ thực hiện khi đủ điều kiện an toàn. Việc chuyển làn nên được thực hiện dứt khoát, từng làn một, với khoảng thời gian chờ an toàn từ 10-15 giây trước khi tiếp tục chuyển làn tiếp theo.

Tuyệt đối không chuyển một lúc từ hai làn trở lên và không giảm tốc độ quá chậm trước khi chuyển hướng, để tránh nguy cơ bị xe sau đâm vào. Khi nhập làn từ đường dẫn hoặc trạm dừng nghỉ vào cao tốc, cần chú ý quan sát kỹ và chỉ nhập làn khi an toàn.

Tuyệt đối không tùy tiện dừng đỗ trên cao tốc

Tuyệt đối không tùy tiện dừng đỗ trên cao tốc

Không dừng đỗ tùy tiện trên cao tốc: Trừ khi gặp sự cố, người lái xe không được dừng đỗ trên đường cao tốc. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố tại đoạn đường không có làn khẩn cấp hoặc sự cố nghiêm trọng không thể di chuyển xe vào làn khẩn cấp, cần nhanh chóng bật đèn cảnh báo, đặt biển cảnh báo nguy hiểm hoặc vật dụng cảnh báo khác phía sau xe 100m vào ban ngày và 150m vào ban đêm.

Sau đó, di chuyển toàn bộ người trên xe ra khỏi đường cao tốc. Nếu có thể, bố trí người đứng sát lề đường trước xe khoảng 150 - 200m để cảnh báo cho các phương tiện đến gần. Đồng thời, liên hệ số điện thoại đường dây nóng hoặc cứu hộ (số điện thoại khẩn cấp trên cao tốc của Cục CSGT là: 19008099) để được hỗ trợ kịp thời.

“An toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc đòi hỏi sự chấp hành nghiêm chỉnh của mỗi người tham gia giao thông và sự giám sát, xử lý kịp thời từ lực lượng chức năng. Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cùng với sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu các vi phạm và tai nạn giao thông” - Đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ.