Xây trạm xử lý nước thải cho bệnh viện Đống Đa:

Người dân bất bình vì ý đồ cản trở dự án

ANTĐ - Chiều 3-11, nhiều người dân và cán bộ cơ sở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội đã đến nhà thờ Thái Hà, đề nghị gặp ông Nguyễn Văn Phượng - linh mục chính xứ Thái Hà, để phản đối ý đồ cản trở của nhà thờ Thái Hà trước chủ trương về xây dựng trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Nằm giữa khu dân cư, trạm xử lý nước thải đối với bệnh viện Đống Đa là hết sức cấp thiết

Tuy nhiên, trước thiện chí của người dân phường Quang Trung, ông linh mục chính xứ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng đã không xuất hiện với lý do bận?! Ra tiếp đại diện người dân phường Quang Trung, đại diện hội viên Cựu Chiến binh, Người cao tuổi, hội Phụ nữ… có một số cá nhân tự xưng là giáo dân trông coi nhà thờ. Trước thiện chí của cán bộ cơ sở và người dân phường Quang Trung, số cá nhân trên đã đáp lại bằng những lời lẽ, cử chỉ thiếu văn hóa. Họ kéo chuông, đánh trống và khóa cửa ra vào nhà thờ Thái Hà nhằm mục đích “nhốt” người dân và cán bộ cơ sở phường Quang Trung bên trong.

Mục đích chính những ngày vừa qua của phía nhà thờ Thái Hà là nhằm cản trở dự án xây dựng trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ngày 23-10, phía nhà thờ Thái Hà đã cho dựng tấm bảng điện tử trên nóc nhà nguyện và bảng thông báo, với nội dung kích động giáo dân phản đối dự án xây dựng trạm xử lý nước thải.

Trước những hành động trên, chính quyền cơ sở phối hợp với cơ quan chức năng đã đến nhà thờ Thái Hà, đề nghị làm việc với linh mục Nguyễn Văn Phượng. Tuy nhiên, vị linh mục chính xứ Thái Hà đều cố ý tránh mặt. Ngày 31-10-2011, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 5487/QĐ-XPHC xử phạt hành chính 1.500.000 đồng đối với ông Nguyễn Văn Phượng, linh mục chính xứ nhà thờ Thái Hà về hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Ngoài hình thức phạt tiền, ông Nguyễn Văn Phượng còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị tịch thu tang vật vi phạm.

Cũng trong ngày 3-11, Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung và đại diện người dân tổ dân phố số 2, số 3A phường Quang Trung đã có bản kiến nghị gửi đến các cấp có thẩm quyền của thành phố, quận Đống Đa, gửi đến Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam, giáo xứ Thái Hà và ông Nguyễn Văn Phượng - linh mục chính xứ Thái Hà. Bản kiến nghị nêu rõ: “Thời gian gần đây, trong một số buổi lễ, một số linh mục tại giáo xứ Thái Hà đã có những lời nói gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, cố bám vào việc đất đai khu vực này, nhưng họ đang cố tình quên đi một lợi ích cộng đồng lớn hơn là làm sạch sẽ toàn bộ khu vực bằng đề án xử lý nước thải mang lại môi trường xanh, sạch đẹp cho toàn bộ khu vực”.
Đơn kiến nghị có những yêu cầu; cơ quan chức năng xem xét giải quyết, có biện pháp thích đáng để chấm dứt các hoạt động vi phạm pháp luật tại nhà thờ Thái Hà; Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam, chấn chỉnh thái độ và những hành động của các linh mục giáo xứ Thái Hà không chỉ làm phương hại đến sự bình yên chung mà còn tạo ra những mâu thuẫn do họ tự nghĩ ra, thổi phồng, với thái độ thiếu thiện chí.
Không ai có quyền cản trở dự án

Tôi sống nhiều năm nay ở phường Quang Trung, và có chung bức xúc, nguyện vọng tha thiết với người dân là Nhà nước sớm xây dựng trạm xử lý nước thải cho bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Dự án này vì lợi ích chung của cộng đồng, vì điều tốt cho sức khỏe và môi trường người dân, nên đại bộ phận người dân phường Quang Trung đều ủng hộ. Không ai, vì bất cứ lý do gì có thể cản trở dự án triển khai.

Ông Ngô Văn Vàng (Nhà ở cụm dân cư số 4, phường Quang Trung)

Nhà thờ Thái Hà cần chia sẻ lo lắng với người dân

 “Trực tiếp tôi và nhiều bà con trong tổ dân phố chiều nay đã đến nhà thờ Thái Hà mục đích để gặp ông Nguyễn Văn Phượng, linh mục chính xứ Thái Hà. Tôi thực sự không hiểu vì sao trong khi thành phố, quận, phường luôn cố gắng đảm bảo, quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người dân, thì phía nhà thờ Thái Hà lại có những biểu hiện về ý đồ và hành vi đi ngược lại yêu cầu thiết thực của cộng đồng. Những bức xúc và nỗi lo của người dân chúng tôi về môi trường sống bị ô nhiễm, nhất định phía nhà thờ Thái Hà và ông Nguyễn Văn Phượng phải biết để chia sẻ”.

Ông Vũ Huy Phương(Nhà ở tổ 6, phường Quang Trung)

“Cần sớm triển khai dự án”

Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải cho bệnh viện Đa khoa Đống Đa là hoàn toàn đúng đắn, bởi nhiều năm nay, bệnh viện chuyên điều trị những bệnh nhân mắc bệnh lây nhiễm, người mắc HIV/AIDS. Nguồn nước thải của bệnh viện chảy ra môi trường mà không qua xử lý thực sự là nguy cơ đối với sức khỏe của người dân chúng tôi và thế hệ con cháu. Theo tôi được biết, bệnh viện Đống Đa là cơ sở duy nhất trong số 25 cơ sở y tế lớn của Hà Nội hiện chưa có trạm xử lý nước thải. Vì vậy, xây trạm xử lý nước thải là chủ trương đúng đắn của Nhà nước, việc xây càng sớm càng tốt, và chúng tôi muốn phía nhà thờ Thái Hà nên ủng hộ dự án này.

Bà Hoa Thúy Ngần (Cựu thanh niên xung phong, hiện cư trú ở cụm 13, phường Quang Trung)