- Dung "thà" chuẩn bị lĩnh án mới vì tặng quà sinh nhật cho khách là ma túy
- Khởi tố, tạm giam Dung “thà” và đồng bọn liên quan vụ tổ chức tiệc sinh nhật ma túy cho con nuôi
- Chân tướng 'bà trùm' và hoạt động bán ma túy, 'bóng cười' tinh vi tại quán bar của Dung 'thà'
Ngoài bị cáo Dung “Thà”, 5 bị cáo liên quan cùng bị đưa ra xét xử là Nguyễn Huy Hồng (sinh năm 1988, trú tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Đức Thọ (sinh năm 1990, trú tại xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990, trú tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990, trú tại xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Thanh Minh (sinh năm 1993, trú tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Cả 6 bị cáo cùng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy".
![]() |
Bị cáo Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà") phía trên, bên phải |
Diễn biến vụ án cho thấy, 16 giờ ngày 9-4-2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực phía trước toà chung cư số 22 phố Thượng Đình (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện Nguyễn Huy Hồng có biểu hiện nghi vấn nhận ma túy từ một số đối tượng...
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồng, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều túi ni lon có chứa ma tuý. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ từ ngày 28-11-2020 đến ngày 9-4-2021, tại Hà Nội, Nguyễn Huy Hồng đã nhiều lần mua bán các chất ma túy với khối lượng lớn...
Cụ thể, Hồng cùng với Nguyễn Văn Tuấn mua ma túy của đối tượng có biệt danh “Bố già” ở Sơn La, rồi vận chuyển về Hà Nội bán lại cho Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Thọ để kiếm lời. Tổng số ma túy được giao dịch là 1.250 gam Ketamine, 1.713 gram MDMA, 118 gam thuốc phiện.
Trong số những đối tượng giao dịch ma túy với Hồng có Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung “Thà”). Ngày 26-3-2021, khi Hồng đang đi chơi tại quán bar Grammy thì nhận được điện thoại của một người quen hỏi mua ma túy.
![]() |
Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa |
Do không có sẵn ma túy trong người nên Hồng hỏi “mượn” Nguyễn Thanh Minh (quản lý quán bar Grammy) 1 chỉ ketamine và 1 gói “nấm”. Sau đó, Hồng mang ma túy đi giao nhưng đối tượng này chỉ lấy 1 gói “nấm”, không lấy ketamine.
Hôm sau, Minh nói Hồng trả tiền cho Nguyễn Ngọc Dung vì đây là ma túy của Dung. Sau đó, Hồng liên hệ với Dung để trả tiền 1 gói “nấm” và muốn trả lại 1 chỉ ketamine nhưng Dung “Thà” không đồng ý. Hồng giải thích với Dung là do cần gấp nên “mượn” ma túy của Nguyễn Thanh Minh để lấy hộ cho đứa em...
Tại Cơ quan điều tra, Dung không thừa nhận đã bán các chất ma túy cho Hồng. Nhưng căn cứ lời khai của Hồng, nội dung tin nhắn trao đổi, thỏa thuận mua bán, hình ảnh chất ma túy, việc thanh toán tiền, Cơ quan điều tra đã xác định Dung, Hồng mua bán trái phép 3,75 gam ketamine.
Trước đó, ngày 26-8-2024, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị cáo gồm: Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Ngọc Dung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tuy nhiên, tại phiên tòa 25-12-2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án này, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Nguyễn Thanh Minh. Sau khi điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Thanh Minh đã bị khởi tố bổ sung và bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo trong vụ án đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng số 1.250 gram ketamine, 1.713 gram MDMA, 118 gram thuốc phiện. Trong đó, Nguyễn Huy Hồng mua bán tổng số 358,81 gram ketamine, 1.053,65 gram MDMA và 118,50 gram thuốc phiện.
Nguyễn Đức Thọ mua bán tổng số 200 gram ketamine và 1.371,11 gram MDMA; Nguyễn Văn Hùng mua bán tổng số 163,89 gram ketamine và 133,52 gram MDMA; Nguyễn Văn Tuấn, mua bán trái phép 777,52 gram ketamine; Nguyễn Thanh Minh và Nguyễn Ngọc Dung mua bán trái phép 3,75 gram ketamine.
Tòa đã tuyên án phạt 6 bị cáo về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó, Nguyễn Huy Hồng và Nguyễn Đức Thọ cùng bị tuyên phạt mức án tử hình; bị cáo Nguyễn Văn Tuấn bị phạt tù chung thân; bị cáo Nguyễn Văn Hùng lĩnh 20 năm tù, tổng hợp với 8 năm tù của một bản án trước đó, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hùng là 28 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thanh Minh và Nguyễn Ngọc Dung cùng bị phạt 3 năm tù. Bị cáo Dung “Thà” còn bị tổng hợp hình phạt với bản án 7 năm 4 tháng trước đó nên hình phạt chung áp dụng đối với bị cáo này là 10 năm 4 tháng tù. Bị cáo Dung xuất thân trong gia đình cơ bản, nhưng lại liên tục trượt dài trên con đường tội lỗi.