Người đàn bà tinh quái mê tiền chất thuốc nổ

ANTĐ - Sau gần 1 năm trốn quyết định truy nã đặc biệt về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, Vũ Thị Ngọc (SN 1957), trú tại thôn Thượng 1, xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã bị CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.
Người đàn bà tinh quái mê tiền chất thuốc nổ ảnh 1

Đối tượng Vũ Thị Ngọc

Thông tin này được CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận ngày 10-9. Theo đó, khoảng tháng 6-2014, Ngọc cùng một số đối tượng tổ chức đưa nhiều người cùng máy móc, phương tiện và số lượng lớn tiền chất thuốc nổ đến nhà em gái là Vũ Thị Duyên (trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) nhằm mục đích chế tạo trái phép thuốc nổ công nghiệp. 

Hoạt động phạm pháp của các đối tượng này bị cơ quan chức năng phát hiện và triển khai kế hoạch bắt giữ. Quá trình đột kích những tụ điểm liên quan đến hành vi chế tạo thuốc nổ công nghiệp, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 990 kg thuốc nổ ADI, hơn 900 kíp nổ và gần 50 mét dây cháy chậm. Ngay sau đó, Vũ Thị Ngọc đã bỏ trốn. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 13 đối tượng về các hành vi: Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép và chiếm đoạt vật liệu nổ; Không tố giác tội phạm. Riêng Vũ Thị Ngọc, đối tượng có 1 tiền án về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài Ngọc biệt tăm hoàn toàn.

Kiên trì rà soát, xác minh, trung tuần tháng 8-2015, CQĐT đã nắm được thông tin đối tượng Ngọc đang lẩn trốn tại địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phối hợp với Công an cơ sở, lực lượng truy nã công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 1 đối tượng nữ ngoại hình giống với Vũ Thị Ngọc đang thuê trọ tại khu phố 1A, phường Long Bình, TP Biên Hoà. Vị khách này tự xưng tên là Hoa và khi thuê trọ đã đề nghị chủ nhà  không làm thủ tục đăng ký tạm trú. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy nã xác định Hoa chính là Vũ Thị Ngọc và đã tiến hành bắt giữ. Tại CQĐT, Ngọc khai sau khi biết tin đồng bọn bị bắt cùng tang vật, Ngọc đã trốn sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Quá trình bỏ trốn, Ngọc đổi tên là Hoa. Tháng   3-2015, Ngọc về Việt Nam, tiếp tục trốn chui lủi rồi “dạt” về Đồng Nai thuê nhà trọ. CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bổ sung đối với Vũ Thị Ngọc về hành vi chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.