- Làm rõ nhóm đối tượng dùng “sổ đỏ” giả lừa đảo hàng chục tỷ đồng
- ‘Nổ’ có khả năng làm ‘sổ đỏ’ để lừa đảo tiền tỷ
- Người đàn ông làm giả sổ đỏ để lừa đảo nửa tỷ đồng
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Bích Thủy (sinh năm 1972, ở quận Đống Đa, Hà Nội) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Thủy phải chấp hành mức án chung là 18 năm tù.
Quá trình xét xử cho thấy, Ngô Bích Thủy làm nghề tự do, không có chức năng, nhiệm vụ, không có khả năng xin được dự án xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhưng vẫn giới thiệu với anh Nguyễn Ngọc A (sinh năm 1972, Phó Giám đốc một Công ty truyền thông và quảng cáo) và anh Ôn Quốc H (sinh năm 1969, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) là bản thân có khả năng giúp hai anh này xin được dự án xây nhà xưởng, xin được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng nhà ở.
Tin tưởng thông tin Thủy đưa ra, anh A và anh H đã chuyển cho Thủy tổng số hơn 4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Cụ thể, cuối năm 2020, anh Nguyễn Ngọc A biết ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có mảnh đất xen kẹt diện tích khoảng 6.000m2 chưa được khai thác sử dụng. Vị trí mảnh đất nằm đối diện trường đại học, sát chợ đầu mối Minh Khai.
Do có nhu cầu mở xưởng sản xuất vật tư quảng cáo cho công ty nên anh A được bạn giới thiệu gặp Thủy. Khi trao đổi, bị cáo giới thiệu bản thân có quan hệ với lãnh đạo thành phố Hà Nội nên có thể xin được dự án cho công ty.
Thủy nói việc xin dự án phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, đầu tiên phải xin chủ trương của UBND thành phố Hà Nội đưa khu đất trên vào dự án đầu tư của thành phố, rồi “tác động” để triển khai làm dự án.
Ngày 8-1-2021, Thủy gọi điện cho anh A thỏa thuận chi phí xin dự án khoảng 2 tỷ đồng. Để tạo lòng tin cho doanh nghiệp, bị cáo đàm phán lại nếu không thực hiện dự án thì công ty có thể bán lại cho Thủy mua với giá gấp rưỡi. Anh A vì thế chuyển cho Thủy 2 tỷ đồng để chạy giấy tờ dự án.
Hai bên cũng ký giấy cam kết. Tuy nhiên, quá thời hạn, Thủy không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Thủy cũng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của anh Ôn Quốc H do anh này có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đó, bị cáo hứa hẹn thời hạn làm sổ đỏ không quá 1 năm và yêu cầu anh H cung cấp căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn.
Thủy sau đó lên mạng Internet, thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng anh Ôn Quốc H. Bị cáo chụp ảnh sổ đỏ giả, yêu cầu anh H chuyển 1,3 tỷ đồng mới giao bản gốc. Sau khi anh H chuyển tiền, Thủy bảo bị hại cất sổ đỏ đi vì sau 1 năm mới cập nhật lên hệ thống của Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
Sau đó, anh H tiếp tục nhờ Thủy làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Đến tháng 10-2023, anh H kiểm tra thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện là giả nên làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Ngô Bích Thủy đến cơ quan công an.