Bệnh khớp ngày càng trẻ hóa

Bệnh khớp ngày càng trẻ hóa

ANTĐ - Thoái hóa khớp thường xảy ra ở người cao tuổi nhưng gần đây xu hướng người trẻ mắc căn bệnh này đang ngày một gia tăng. Do chủ quan ỷ lại vào “sức trẻ” nên không quan tâm và điều trị sớm do đó gây ảnh hưởng tới chất lượng sống cũng như năng lực lao động của người bệnh.

Làm từ thiện giảm nguy cơ huyết áp cao

Làm từ thiện giảm nguy cơ huyết áp cao

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây được công bố bởi Hiệp hội Tâm lý Mỹ cho biết, người cao tuổi tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện là một cách hiệu quả để ngăn ngừa chứng bệnh huyết áp cao mà không cần dùng thuốc.
Ánh sáng mặt trời tăng cảm giác hạnh phúc

Ánh sáng mặt trời tăng cảm giác hạnh phúc

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây tiết lộ, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp chúng ta điều chỉnh giấc ngủ, tạo cảm giác hạnh phúc và, hiệu quả làm việc tốt hơn.
Mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo

Mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bệnh viện mắt Việt Nhật- Hà Nội với phòng y tế huyện Hưng Hà - Thái Bình và được sự giúp đỡ của tổ chức nhân đạo Mỹ VNHEP, trong tháng 5-2013 Bệnh viện mắt Việt Nhật - Hà Nội vừa hoàn thành đợt mổ mắt miễn phí thay thể thủy tinh nhân đạo cho 170 người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn có chỉ định phẫu thuật. 
“Bệnh viện 20m2” và bác sĩ tuổi 80

“Bệnh viện 20m2” và bác sĩ tuổi 80

ANTĐ - Tất cả chỉ vỏn vẹn gồm 1 chiếc giường bệnh, bộ bàn ghế và tủ thuốc trong một không gian khoảng 20m2; ấy vậy mà hơn 20 năm qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, vào mỗi sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, những vị bác sĩ đã bước qua ngưỡng tuổi thượng thọ đều có mặt tại đây để khám chữa bệnh miễn phí cho bất cứ ai cần đến họ!... 

Tập yoga ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Tập yoga ngăn ngừa bệnh tiểu đường

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Diabetes Care, những người thường xuyên tập yoga có lượng đường trong máu ổn định hơn so với những người không tập. 
Người cao tuổi nên dùng Đông y chữa bệnh

Người cao tuổi nên dùng Đông y chữa bệnh

ANTĐ - “Khi tuổi cao thì chân tay, lưng gối, xương khớp nhức mỏi là chứng bệnh thường gặp nhất. Nhiều người thường tự chữa theo kiểu “hay đâu chữa đó” nhưng riêng cá nhân tôi chỉ kiên trì chữa bệnh này theo Đông y”. Đó là tâm sự của ông Phạm Hồng Thanh - 63 tuổi, hiện là Chánh văn phòng Trung tâm tư vấn sức khỏe người cao tuổi.
Chứng trầm cảm của tuổi già

Chứng trầm cảm của tuổi già

ANTĐ - Một số bệnh nhân và bác sỹ đều tin rằng, trầm cảm là hiện tượng khá bình thường ở những người đã có tuổi, đó hoàn toàn là một sai lầm. Vậy thì có sự khác biệt nào giữa chứng trầm cảm ở những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi?
Phận già ở xứ sở Kim chi

Phận già ở xứ sở Kim chi

ANTĐ - Khi góa phụ Yoon Sook-Hee, 62 tuổi qua đời sau một đợt viêm phổi vào giữa tháng 1 vừa qua, bà đã “gia nhập” số lượng ngày càng tăng những người già ở xứ sở Kim chi chết một mình trong cô đơn và việc hậu sự phải nhờ vào những tổ chức từ thiện. 

Hỗ trợ tiền cho gia đình sinh 2 con gái: Chỉ là giải pháp tình thế!

Hỗ trợ tiền cho gia đình sinh 2 con gái: Chỉ là giải pháp tình thế!

ANTĐ - Đề án can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh mà Bộ Y tế vừa trình Thủ tướng xem xét, với điểm mấu chốt là chính sách tăng hỗ trợ cho các gia đình sinh con gái một bề, đang được dư luận hết sức quan tâm. Trao đổi với báo chí, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số- kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) khẳng định, đó chỉ là giải pháp mang tính… tình thế.
Đi bộ giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Đi bộ giúp giảm nguy cơ đột quỵ

ANTĐ - Các nhà khoa học Tây Ban Nha mới tìm ra một lợi ích nữa trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhiều căn bệnh từ thói quen đi bộ. Kết quả công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Stroke (Đột quỵ) cho thấy, phụ nữ đi bộ khoảng 3 giờ một tuần hoặc nhiều hơn có thể làm giảm tới 43% nguy cơ đột quỵ.
Làm quen với sự cô đơn

Làm quen với sự cô đơn

ANTĐ - Được ở với con cháu và được chăm sóc là điều hạnh phúc nhất của người cao tuổi. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện như vậy. Mặt khác, mỗi người đều có cách sống, sở thích khác nhau...
Chữa chứng tiểu đêm ở người cao tuổi

Chữa chứng tiểu đêm ở người cao tuổi

ANTĐ - Tôi thường xuyên bị mắc tiểu, tiểu tiện nhiều lần trong ngày. Hai tháng gần đây mỗi khi muốn tiểu thường bị đau râm râm ở bàng quang gây khó chịu, phần bụng dưới rốn hơi căng. Không biết tôi có bị phì đại tuyến tiền liệt hay không? Xin hướng dẫn cách chữa trị căn bệnh này. Trần Văn Thêm (Bắc Giang)
Nhai kém, khả năng mất trí nhớ càng cao

Nhai kém, khả năng mất trí nhớ càng cao

ANTĐ - Đó là phát hiện của các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska, Đại học Karlstad của Thụy Điển đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Mỹ số tháng 10-2012.
Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10): Nghèo tăng theo tuổi già

Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10): Nghèo tăng theo tuổi già

ANTĐ - Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh nhưng do khâu “chuẩn bị” cho giai đoạn này chưa tốt dẫn đến nhiều hệ lụy. Hiện cả nước có đến 39% người cao tuổi vẫn đang làm việc, hầu hết họ có thu nhập thấp và không ổn định, trong đó 17% sống dưới mức nghèo khổ…

Bệnh viện Mắt Việt Nhật Hà Nội: Khám chữa mắt miễn phí cho người cao tuổi

Bệnh viện Mắt Việt Nhật Hà Nội: Khám chữa mắt miễn phí cho người cao tuổi

ANTĐ - Ngoài nhiệm vụ chuyên môn là khám và điều trị các bệnh về mắt, bệnh viện Mắt Việt Nhật Hà Nội còn kết hợp với Hội người cao tuổi các quận, huyện của thành phố Hà Nội và một số xã của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam để khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi.
Khám, mổ mắt miễn phí tại xã nghèo ở Hà Nam

Khám, mổ mắt miễn phí tại xã nghèo ở Hà Nam

ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi 1-10-2012 và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cộng đồng, ngày 15-9-2012, bệnh viện Mắt Việt Nhật - Hà Nội đã tổ chức đoàn thầy thuốc về khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người thuộc diện chính sách và người cao tuổi xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam). 
Thảm hiểu bước đi của người

Thảm hiểu bước đi của người

ANTĐ -  Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Manchester (Anh) vừa tạo ra chiếc thảm  gắn sợi quang có thể cảm nhận và hiểu bước đi của người.