“Người buôn hàng chuyến” trên tuyến xe khách Sơn La

ANTĐ - “Trong quá trình theo dấu điều tra đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hải Phòng liên quan đến các đối tượng Sòng A Khai và Nguyễn Thị Lan, chúng tôi phát hiện một nhánh tội phạm ma túy khác với số lượng không hề kém, cũng hoạt động trên tuyến này. Và một mũi tên đã được triển khai, nhắm cùng lúc 2 đích…”, Thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó thủ trưởng CQĐT CAH An Dương, Hải Phòng trao đổi với PV ANTĐ, chiều 8-11.

Nguyễn Bá Phô và một phần tang vật vụ án

Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 12-10, CAH An Dương có sự phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Lan (SN 1965), HKTT thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, hiện trú ở tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; thu tang vật 10 bánh heroin, gần 900 viên ma túy tổng hợp, cùng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Qua khai thác mở rộng, cơ quan công an xác định Lan là đầu mối chính trong đường dây do Sòng A Khai (tức Của), 44 tuổi, nhà ở bản San Cài, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cầm đầu. Hai ngày sau khi bắt giữ Nguyễn Thị Lan, CATP Hải Phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, CAH Mộc Châu tập kích nơi cư trú của “ông trùm” Sòng A Khai. Từ trong nhà, Khai cùng đồng bọn bắn xối xả vào lực lượng vây bắt rồi lợi dụng địa hình đồi núi ở đó, trốn mất. Khám nhà Sòng A Khai, lực lượng công an thu được 1 khẩu súng và một số tang vật liên quan. 

Hơn 2 tháng đeo bám di biến động của Nguyễn Thị Lan, trinh sát CAH An Dương phát hiện một đường dây ma túy hoạt động độc lập với đường dây của “bà trùm” Lan. Từ Loóng Luông - Sơn La, Nguyễn Thị Lan lấy “hàng” của Sòng A Khai rồi chủ yếu đưa về tập kết tại huyện Kiến Thụy; còn nhánh buôn ma túy kia, cũng xuất phát từ Sơn La, nhưng sau đó về Hải Phòng lại rẽ sang khu vực xã Tân Tiến. Đối tượng bị CAH An Dương đưa vào tầm ngắm là Nguyễn Bá Phô (SN 1970), trú ở thôn Kinh Giao, xã Tân Tiến. Phô có 2 tiền án, không nghề nghiệp ổn định, lúc chạy “xe ôm”, lúc ở nhà chơi dài, và có thời điểm biệt tích đi đâu cả tuần trời. Vợ Phô làm công nhân, thu nhập chỉ đủ ăn. Tuy nhiên ở xã Tân Tiến, vợ chồng Phô được xếp vào hạng kinh tế khá giả. Đặc biệt là Phô, trinh sát nắm được có thời điểm đối tượng không nghề này ăn tiêu như “đại gia”. Bí mật theo sát hành tung của Nguyễn Bá Phô, trinh sát CAH An Dương xác định điểm đến thường xuyên của đối tượng chính là tỉnh Sơn La.

Ngày 6-11, nguồn tin trinh sát cho biết, Nguyễn Bá Phô có mặt trên chuyến xe khách từ Sơn La về Hải Phòng, nhiều khả năng có mang theo “hàng”. Lập tức, CAH An Dương phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng triển khai các chốt trinh sát tỏa dọc lối vào TP Hải Phòng. Chiều 6-11, lực lượng vây bắt phát hiện Nguyễn Bá Phô đang có mặt trên xe ô tô khách BKS: 26K- 65…, trong vai người buôn hàng chuyến. Ngay khi chiếc xe khách dừng và trả khách tại khu vực ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản, huyện An Dương, lực lượng công an ập bắt đúng lúc Nguyễn Bá Phô xuống xe mang theo túi hoa quả khá lớn. Biết bị bại lộ, Phô chống trả quyết liệt, nhưng không thoát được vòng vây của lực lượng công an. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu được 2 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp được Phô giấu trong túi đựng hoa quả.

Bước đầu, Nguyễn Bá Phô khai nhận vận chuyển số ma túy trên về giao cho một đối tượng ở Hải Phòng. Vụ án đang được CAH An Dương phối hợp với CATP Hải Phòng điều tra mở rộng.