Triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để dẹp bạo loạn

Triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để dẹp bạo loạn

ANTD.VN - Ngày 14-8, Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tới thành phố Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) để dập tắt bạo loạn sau khi xảy ra vụ nổ súng của viên cảnh sát địa phương khiến 1 thanh niên 23 tuổi thiệt mạng.
Biểu tình phản đối cảnh sát Mỹ biến thành bạo loạn

Biểu tình phản đối cảnh sát Mỹ biến thành bạo loạn

ANTD.VN - Ngày 13-8, cuộc biểu tình của hàng trăm người tại thành phố Milwaukee, bang Wiscosin, miền Bắc nước Mỹ, nhằm phản đối vụ cảnh sát địa phương đã bắn chết 1 thanh niên tại một điểm dừng giao thông vào cùng ngày đã biến thành cuộc bạo loạn.
An ninh đặc biệt trong lễ rước đuốc Olympic

An ninh đặc biệt trong lễ rước đuốc Olympic

ANTĐ - Quan chức an ninh hàng đầu của Rio de Janeiro vừa yêu cầu xem xét lại kế hoạch bảo đảm an toàn cho lễ rước đuốc Olympic, sau khi những người biểu tình quá khích âm mưu ngăn chặn lễ rước và dập tắt biểu tượng của Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.
Mỹ: Chặn đường cao tốc, biểu tình chống ông Donald Trump

Mỹ: Chặn đường cao tốc, biểu tình chống ông Donald Trump

ANTĐ - Ngày 19-3, hàng chục người biểu tình đã cho xe đỗ thành hàng trên đường cao tốc dẫn tới khu vực ngoại ô thành phố Phoenic, bang Arizona (Mỹ) hàng giờ liền nhằm ngăn chặn những người ủng hộ ông Donald Trump tới địa điểm cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Dòng người hô vang những khẩu hiệu phản đối ông Trump như: “Hãy ngăn chặn Trump”. 

Biểu tình tại Ấn Độ, 19 người chết

Biểu tình tại Ấn Độ, 19 người chết

ANTĐ - 19 người thiệt mạng sau khi Cộng đồng người Jat biểu tình đòi nhà nước phải tạo thêm việc làm vào cuối tuần qua tại bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ. 

Người nhập cư ở Đức bị trả thù sau loạt vụ quấy rối tình dục

Người nhập cư ở Đức bị trả thù sau loạt vụ quấy rối tình dục

ANTĐ - Một nhóm gồm 20 nam giới đã tấn công ít nhất 6 người Pakistan tại thành phố Cologne của Đức, khiến 2 người nhập viện vì chấn thương. Ngay sau đó, một nhóm khác gồm 5 đối tượng cũng tấn công 1 người Syria, 39 tuổi, khiến người này bị thương nhẹ. Cảnh sát Cologne ngày 11-1 cho biết, 2 đối tượng đã bị bắt giữ sau các vụ tấn công bạo lực hôm 10-1. 

Trung Quốc: Người dân biểu tình đòi xây đường sắt cao tốc

Trung Quốc: Người dân biểu tình đòi xây đường sắt cao tốc

ANTĐ - Ngày 18-5, Văn phòng xây dựng đường sắt tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc phát đi thông báo liên quan tới việc người dân ở huyện Lân Thủy thuộc tỉnh này tụ tập tuần hành tự phát để bày tỏ ý nguyện muốn tuyến đường sắt đi qua địa phương của họ.
Người dân biểu tình đòi xây đường sắt cao tốc

Người dân biểu tình đòi xây đường sắt cao tốc

ANTĐ -Ngày 18-5, Văn phòng xây dựng đường sắt tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, phát đi thông báo liên quan tới việc người dân ở huyện Lân Thủy thuộc tỉnh này tụ tập tuần hành tự phát để bày tỏ ý nguyện muốn tuyến đường sắt đi qua địa phương của họ. 

2 cảnh sát ở “điểm nóng” Ferguson bị bắn trọng thương

2 cảnh sát ở “điểm nóng” Ferguson bị bắn trọng thương

ANTĐ - Rạng sáng 12-3, tại thành phố Ferguson, bang Missouri, Mỹ lại xảy ra một vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Những người biểu tình đã kéo đến trụ sở cảnh sát của thành phố chỉ vài tiếng sau khi ông Thomas Jackson - Cảnh sát trưởng thành phố Ferguson, tuyên bố từ chức trưa 11-3. 

Biểu tình phản đối người đại lục ở Hồng Kông

Biểu tình phản đối người đại lục ở Hồng Kông

ANTĐ - Cảnh sát Hồng Kông ngày 1-3 đã bắt giữ 33 người, trong đó có một cậu bé 13 tuổi, sau khi xảy ra một cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực nhằm phản đối dòng người từ Trung Quốc đại lục đổ về Hồng Kông ngày càng đông để mua sắm. 

Người Hồng Kông lại xuống đường

Người Hồng Kông lại xuống đường

ANTĐ - Hàng nghìn người ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông lại tuần hành trên các tuyến phố vào ngày 1-2 đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu.  

Người Thượng Hải biểu tình đòi thi thể người thân

Người Thượng Hải biểu tình đòi thi thể người thân

ANTĐ - Ngày 5-1, hàng chục người thân của các nạn nhân trong vụ giẫm đạp đêm giao thừa tại khu Bund, nằm bên bờ sông Hoàng Phố Thượng Hải, Trung Quốc, làm ít nhất 36 người thiệt mạng, 49 người khác bị thương, đã biểu tình bên ngoài tòa nhà chính quyền địa phương, yêu cầu nhà chức trách bồi thường và trao trả thi thể người thiệt mạng về cho gia đình.