Người biểu tình cầu cứu Nga, Mỹ cáo buộc đặc nhiệm Nga có mặt tại Ukraine

ANTĐ - Trong bối cảnh Nga nhận được ngày càng nhiều những yêu cầu xin giúp đỡ từ người biểu tình ở miền đông Ukraine, thì mới đây Washington cáo buộc Moscow có liên quan đến tình hình bất ổn tại Ukraine bằng việc tung ra một loạt ảnh cho thấy binh lính Nga có mặt tại miền đông nước này.

Bạo lực diễn ra khiến tình hình tại miền đông Ukraine trở nên căng thẳng, nhất là sau vụ nổ súng làm 5 người thiệt mạng diễn ra vào sáng 20-4, tại Slavyansk - một thành phố nằm ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine - nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ủng hộ Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã nhận được “ngày càng nhiều, rất nhiều lời kêu gọi Nga cứu giúp để thoát khỏi tình trạng vô luật pháp” tại miền đông Ukraine. Và theo ông Lavrov, Nga “bị đặt vào một hoàn cảnh rất khó khăn” trước yêu cầu giúp đỡ từ Ukraine.

Đồng thời, Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố, những nỗ lực nhằm cô lập Nga sẽ thất bại, đồng thời hối thúc Liên minh châu Âu (EU) đưa ra những quyết định có trách nhiệm và độc lập về các biện pháp trừng phạt.

Trong diễn biến gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố những bức ảnh cho thấy binh sỹ hiện đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở các thành phố, thị trấn tại miền đông Ukraine là lính đặc nhiệm Nga, trước đây đã từng hiện diện trong cuộc chiến ở Gruzia.

Tuy nhiên, hãng tin BBC cho biết, tính xác thực của những bức ảnh này chưa được làm rõ.

Bức ảnh Mỹ cáo buộc một binh lính Nga hoạt động tại Gruzia năm 2008 và ở Kramatorsk, Sloviansk hiện nay


Hiện Moscow cũng chưa có bình luận gì sau cáo buộc của Washington, tuy nhiên từ trước đến giờ, Nga vẫn khẳng định không có binh lính của mình ở Ukraine.

Đại diện thường trực của Ukraine tại Các tổ chức quốc tế ở Vienna cho rằng: “Những bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga có tham gia trong việc kích động và phối hợp với hành động với những phần tử ly khai, làm bất ổn tình hình ở đông Ukraine”.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Nga có mối liên hệ với một số chiến binh vũ trang ở miền đông Ukraine.

Trước đó, Nga cũng đã phủ nhận cáo buộc gây bất ổn ở Ukraine của phương Tây và cảnh báo giới chức tại Kiev không dùng vũ lực chống lại người biểu tình tại đông Ukraine.

“Không có đội quân, lực lượng đặc nhiệm, hay binh sỹ huấn luyện nào của Nga ở miền đông Ukraine”, Tổng thống Nga Putin khẳng định vào ngày thứ năm vừa qua.