Thúc nợ bằng chất bẩn

Thúc nợ bằng chất bẩn

ANTĐ - Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa làm rõ hành vi đổ chất bẩn, chất thải vào nhà người khác, hòng xiết nợ, do một số đối tượng hoạt động cầm đồ tại khu vực đường Láng, quận Đống Đa gây ra.

Vợ Chủ tịch xã chém ghen giữa chợ

Vợ Chủ tịch xã chém ghen giữa chợ

ANTĐ -Ngày 19-7, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị này đã ra văn bản thống nhất với Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Sơn Hòa, về tội cố ý gây thương tích xảy ra ở địa bàn xã Sơn Nguyên là có căn cứ.
Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “buôn người”

Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “buôn người”

ANTĐ - Thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp quyết liệt, kiềm chế và giảm hoạt động của loại tội phạm này, giải thoát thành công nhiều nạn nhân.

Tên nghiện chuyên ăn trộm mô tơ điện

Tên nghiện chuyên ăn trộm mô tơ điện

ANTĐ - Sáng nay 27-6-2013, Công an huyện Phong Thổ cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Phàn Lao Sử, SN 1980, trú tại bản Séo Siên Pho, xã Lản Nhì Thàng, Phong Thổ, Lai Châu, về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Khởi tố băng nhóm “đạo chích”

Khởi tố băng nhóm “đạo chích”

ANTĐ -Ngày 24-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
Trả lại tài sản của người nước ngoài bị trộm

Trả lại tài sản của người nước ngoài bị trộm

(ANTĐ) - Ngày 2-6, Phòng CSHS CATP phối hợp với CAQ Hoàng Mai điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản, bắt Đinh Thị Bích Ngọc (SN 1990, ở Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ, hiện đang trú ở Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai). 
Chỉ vì chuyện của trẻ con…

Chỉ vì chuyện của trẻ con…

ANTĐ - Xét đơn kháng cáo của chị Đoàn Thị Chuyên, đại diện hợp pháp của người bị hại, sáng qua (27-5), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Lưu Văn Lợi (SN 1963, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội) về tội “Làm nhục người khác”. 
Lái xe taxi tham

Lái xe taxi tham

ANTĐ - Do lòng tham, Hiệp đã chiếm đoạt chiếc túi xách có 1 chiếc máy xách tay trị giá 10 triệu đồng của khách.
Nhóm đối tượng chuyên cướp của lái buôn sa lưới ở Ba Vì

Nhóm đối tượng chuyên cướp của lái buôn sa lưới ở Ba Vì

ANTĐ - Mặc dù vụ án xảy ra vào sáng sớm, không có nhân chứng, thông tin từ người bị hại lại rất ít ỏi, nhưng sau một thời gian điều tra truy xét, CAH Ba Vì đã khám phá bắt giữ hai đối tượng cướp tài sản của những người buôn bán cá trên địa bàn xã Minh Quang.
Đánh chết người vì mất mấy con lươn

Đánh chết người vì mất mấy con lươn

ANTĐ - Đi kiểm tra ống lươn thì bắt gặp ông Hùng đang đổ trộm lươn của mình, lập tức Phương và An hô lên rồi lao vào đánh chết ông Hùng ngay tại chỗ. Gây án xong cả hai bỏ trốn trong đêm.
Lấy sổ đỏ nhà chồng để thế chấp để lấy tiền tiêu xài

Lấy sổ đỏ nhà chồng để thế chấp để lấy tiền tiêu xài

ANTĐ - Chiều 28-3, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (44 tuổi, trú ở Tổ 5, KV 2, phường Ngô Mây, Tp Quy Nhơn, Bình Định) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, bị cáo Ngọc còn phải bồi thường số tiền 515 triệu đồng cho người bị hại. 
2 mẹ con dựng kịch “chạy việc” vào sân bay Nội Bài

2 mẹ con dựng kịch “chạy việc” vào sân bay Nội Bài

ANTĐ - Gia đình nông dân 100%, nhưng khi tiếp xúc với nhiều người, bà Toan thường giới thiệu có 3 con đang làm trong sân bay quốc tế Nội Bài, con gái giữ chức trưởng phòng tổ chức; con trai làm ở bộ phận giao nhận hàng hóa…

Dựng vụ cướp ly kỳ để đổ tội cho “tình địch”

Dựng vụ cướp ly kỳ để đổ tội cho “tình địch”

ANTĐ - Cho rằng chồng mình quan hệ tình cảm với một nữ đồng nghiệp, Đinh Thị Nhi, SN 1986, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã nhờ bạn dựng hiện trường giả 1 vụ cướp, nhằm mục đích lật tẩy mối quan hệ bất chính của chồng.

Bỗng dưng được tặng quà và trao quyền thừa kế

Bỗng dưng được tặng quà và trao quyền thừa kế

ANTĐ - Đầu năm 2013, lực lượng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 14), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện trên mạng internet có nhiều trang web đăng tải những thông tin về một số “đại gia” ở nước ngoài muốn tặng quà và trao quyền thừa kế tài sản có giá trị lên tới hàng triệu USD cho những địa chỉ là công dân sinh sống ở Việt Nam.