Cô dâu Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc sát hại

Cô dâu Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc sát hại

ANTĐ - Một cô dâu người Việt sinh sống tại quận Hongchon thuộc tỉnh Kangwon (Cang-uôn, phía Đông Bắc thủ đô Seoul) đã bị người chồng Hàn Quốc sát hại, sau đó người chồng này cũng uống thuốc độc tự vẫn để lại đứa con 5 tháng tuổi. 
Kiểu đòi nợ hèn hạ

Kiểu đòi nợ hèn hạ

ANTĐ - Nhằm đạt được mục đích, chủ nợ đã thuê các đối tượng lưu manh côn đồ mang chất bẩn, chất thải công nghiệp như sơn, dầu luyn và nhiều thứ xú uế khác đổ vào nhà “con nợ” để đe dọa, khủng bố tinh thần. Những “chiêu” đòi nợ hèn hạ này không những gây ra sự bất an, phiền phức cho người bị hại, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường khu dân cư và tình hình ANTT.

Bán xe máy không giấy tờ gặp ngay kẻ cướp

Bán xe máy không giấy tờ gặp ngay kẻ cướp

ANTĐ - Khi biết thông tin về một vụ mua bán xe máy không có giấy tờ, hai đối tượng: Trương Công Tuyền, 18 tuổi, ở xã Hoàng Văn Thụ và Trần Huy Chung, 20 tuổi, ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ đã lên kế hoạch cướp chiếc xe máy trên. Vụ việc được phát giác khi người bị hại tố giác hành vi cướp tài sản của hai đối tượng.
Bắt quả tang khi đang gây án

Bắt quả tang khi đang gây án

ANTĐ - 18h40 ngày 12-11, tổ công tác của Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ mật phục chống trộm cắp tài sản tại phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa đã phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp. 
“Diễn kịch” bắt cóc qua điện thoại

“Diễn kịch” bắt cóc qua điện thoại

ANTĐ - Chiều 13-11, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã thông báo thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng điện thoại thông qua mạng internet, để đe dọa hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hệ thống định vị toàn cầu “vạch mặt” kẻ gian

Hệ thống định vị toàn cầu “vạch mặt” kẻ gian

ANTĐ - Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thanh Trọng (23 tuổi, trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
“Quan hệ” với trẻ em bằng “đồ giả”, không bị khởi tố, đúng hay sai?

“Quan hệ” với trẻ em bằng “đồ giả”, không bị khởi tố, đúng hay sai?

ANTĐ - Anh T. là Việt kiều (28 tuổi) có quan hệ quen biết với cháu H. là trẻ em chưa đủ 16 tuổi. Hai bên cũng đã nhắn tin qua lại và có nảy sinh tình cảm yêu đương. Ngày 2-8, Cảnh sát Quản lý hành chính Công an TP C. tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trong thành phố phát hiện anh T. và cháu H. đang ở chung phòng trong khách sạn. T. khai nhận trong khi ở chung phòng cả hai đã ba lần “quan hệ”. 
Sửa nhà, nổi lòng tham trộm tiền của gia chủ

Sửa nhà, nổi lòng tham trộm tiền của gia chủ

ANTĐ - Ngày 17-9, Công an huyện Mường Tè cho biết, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Lưu Văn Luyến, 30 tuổi, trú Khu 6, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, về hành vi trộm cắp tài sản.
Dọa đánh, bắt đưa tiền, cởi áo...

Dọa đánh, bắt đưa tiền, cởi áo...

ANTĐ - Ngày 4-9, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn, SN 1990 và Đỗ Văn Đạt, SN 1988, đều trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn về hành vi cướp tài sản.
Bắt 2 “diễn viên trộm” trên đường phố

Bắt 2 “diễn viên trộm” trên đường phố

ANTĐ - Sử dụng 2 xe máy, dựng “kịch” để gây sự chú ý của con mồi, từ đó thừa cơ lấy trộm tài sản, Hiện và Linh đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm cắp ở các ngã tư trên địa bàn Hà Nội.
Trao trả xe vi phạm là tang vật cho người bị mất cắp

Trao trả xe vi phạm là tang vật cho người bị mất cắp

ANTĐ - Trong quá trình làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại nút Trần Phú – Điện Biên Phủ, Ba Đình tổ công tác đội CSGT số 2, CATP Hà Nội đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy vi phạm giao thông, tổ công tác đã làm rõ đây là tang vật liên quan đến một vụ trộm cắp và trao trả phương tiện cho người bị hại.