Đừng kiếm lời trên lưng người bệnh

Đừng kiếm lời trên lưng người bệnh

ANTD.VN - Đến thời điểm này, Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã bội chi gần 3.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tổng quỹ này trên cả nước được xác định là 28.220 tỷ đồng, nhưng các địa phương đã phải chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hơn 30.372 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT đã đến mức báo động.
Bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tăng vọt

Bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tăng vọt

ANTD.VN - Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, từ đầu năm 2016 đến ngày 11-8, có khoảng 6.300 ca bệnh liên quan đến hô hấp điều trị nội trú, tăng gần 500 ca so với cùng kỳ.
Bệnh viện Đống Đa có thêm khoa Lão

Bệnh viện Đống Đa có thêm khoa Lão

ANTD.VN - Ngày 10-8, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội) đã đưa vào hoạt động Khoa Lão, trở thành bệnh viện công lập thứ năm của Hà Nội thành lập chuyên khoa riêng điều trị cho người cao tuổi. 
Ngăn "chảy máu chất xám"

Ngăn "chảy máu chất xám"

ANTD.VN - Có một hiện tượng đang diễn ra khá “âm thầm” trong ngành y tế, đó là tình trạng bác sĩ có tay nghề cao, uy tín hoặc nhân viên y tế có thâm niên, kinh nghiệm, lần lượt bỏ việc trong các bệnh viện công “nhảy” sang các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân. Vì sao có nghịch lý và nghịch cảnh này?
Cán bộ y tế phải dành 1 giờ/ tuần để vệ sinh nơi làm việc

Cán bộ y tế phải dành 1 giờ/ tuần để vệ sinh nơi làm việc

ANTD.VN - Nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp tại 100% cơ sở y tế trong toàn ngành, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc rà soát lại khuôn viên cơ sở, xây dựng kế hoạch đảm bảo vườn hoa, cây xanh từ 5-10% tổng khuôn viên của đơn vị. 
Nơm nớp nỗi lo chất lượng thuốc chữa bệnh

Nơm nớp nỗi lo chất lượng thuốc chữa bệnh

ANTĐ - Từ đầu năm 2016 tính đến ngày 20-7 vừa qua, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã có 18 đợt công bố danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, với hàng trăm sản phẩm, tăng mạnh so với các năm trước. Trong khi đó, số báo cáo phản ứng có hại của thuốc được ghi nhận nửa đầu năm 2016 cũng lên tới gần 5.000 trường hợp.
Giảm thị lực ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

Giảm thị lực ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

ANTĐ - Qua theo dõi 112.300 người lớn tuổi từ 40 đến 74, các nhà nghiên cứu Anh phát hiện thấy vấn đề thị lực có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tổng thể, thậm chí mất thị lực nhẹ có thể dẫn đến trầm cảm, cô đơn và sức khỏe yếu.
Mỹ ngừng hiến máu tại Florida vì lo ngại Zika

Mỹ ngừng hiến máu tại Florida vì lo ngại Zika

ANTĐ - Quan chức thuộc Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã yêu cầu các trung tâm hiến máu tại 2 quận của bang Florida là Miami-Dade và Broward tạm ngừng chương trình lấy máu. 
Lãnh đạo bệnh viện đừng tơ hào thì sẽ giảm bức xúc

Lãnh đạo bệnh viện đừng tơ hào thì sẽ giảm bức xúc

ANTĐ - Trong khi ngành y tế đang nỗ lực nâng cao y đức để hướng tới sự hài lòng của người bệnh thì có một sự thật đáng buồn là không ít người khi đến bệnh viện chưa kịp gặp y, bác sĩ đã bị “quát” từ vòng gửi xe cho đến “ông” bảo vệ. Để khắc phục, Bộ Y tế vừa yêu cầu các bệnh viện rà soát, chấn chỉnh ngay những hợp đồng thuê dịch vụ, song theo nhiều người trong cuộc, việc này không dễ.
XeraCalm A.D - Bước tiến mới trong kiểm soát viêm da cơ địa

XeraCalm A.D - Bước tiến mới trong kiểm soát viêm da cơ địa

ANTĐ - Viêm da cơ địa là bệnh da thường gặp ở cả trẻ em và người lớn với những triệu chứng điển hình vòng luẩn quẩn “ngứa-cào gãi-viêm”, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Bệnh kéo dài dai dẳng, dễ bùng phát các đợt cấp nếu không biết cách chăm sóc da đúng cách.
"Y phục xứng kỳ đức"

"Y phục xứng kỳ đức"

ANTĐ - Nhiều lúc ngẫm sự đời, tôi thấy có những chuyện ngày trước rất hiếm gặp, giờ trở nên phổ biến. Nhưng vẫn có những chuyện ngày xưa đã hiếm, nay lại càng hy hữu hơn, ông có thấy thế không?
Trên 3.300 người đột quỵ mỗi ngày

Trên 3.300 người đột quỵ mỗi ngày

ANTĐ - TS. Vũ Đăng Lưu, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới, cứ 6 người thì có 1 người có nguy cơ bị đột quỵ. Trên thế giới hiện nay bình quân có khoảng 3.300 người đột quỵ mỗi ngày. 
Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm việc ép người bệnh sử dụng dịch vụ tại bệnh viện

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm việc ép người bệnh sử dụng dịch vụ tại bệnh viện

ANTĐ -Tối 12-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công điện gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc yêu cầu chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại cơ sở mình.
Tối 12-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công điện gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc yêu cầu chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại cơ sở mình.
Loại bỏ sự nhẫn tâm

Loại bỏ sự nhẫn tâm

ANTĐ - Dư luận mấy bữa nay đang phẫn nộ trước hình ảnh nhân viên bảo vệ tại một bệnh viện tầm cỡ trung ương dành cho trẻ em đã ngăn cản không cho xe cứu thương tỉnh ngoài chở bệnh nhân về quê, để bệnh nhi ở Nghệ An mới 9 tháng tuổi chết ngay trên xe.
Đằng sau những hợp đồng

Đằng sau những hợp đồng

ANTĐ - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết định đình chỉ toàn bộ kíp trực bảo vệ thời điểm xảy ra vụ việc, yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ tiếp tục chấn chỉnh, nếu không, có thể chấm dứt hợp đồng đối với công ty này. 
113 thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh

113 thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh

ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số bệnh nhân đến khám và được đánh giá tình trạng dinh dưỡng tại các bệnh viện của thành phố là 31.657 người. 
Thêm một nỗi lo

Thêm một nỗi lo

ANTĐ - Mỗi khi có việc phải ra đường bác sợ nhất loại phương tiện giao thông nào?