Vòng loại World Cup 2014

Người Anh có thể không được xem “Tam sư” thi đấu

ANTĐ - Lịch phát sóng trận đấu của đội tuyển Anh tại vòng loại World Cup 2014 ở Podgorica có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh cãi giữa đại diện bán bản quyền truyền hình cho kênh ITV và Liên đoàn bóng đá Montenegro. Nếu không sớm được giải quyết nhóm phóng viên và nhân viên kỹ thuật của ITV sẽ bị trục xuất khỏi SVĐ...

Trận đấu giữa Anh và Montenegro sẽ được ITV truyền hình trực tiếp theo lịch vào đúng giờ vàng thứ ba tuần tới, là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến khả năng có hay không giành vé trực tiếp tới Brazil vào năm 2014 của thầy trò Roy Hogson. Không chỉ hướng tới 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng, người ta cũng chú ý tới những phản ứng của “Tam sư” trong bối cảnh không có lực lượng tốt nhất. Mặc dù vậy, trong hoàn cảnh hiện nay, ITV đang bị kẹt giữa cuộc tranh cãi của Liên đoàn bóng đá Montenegron với Kentaro, Công ty tổ chức sự kiện và bán bản quyền toàn cầu.

Với tất cả các trận đấu diễn ra ở nước ngoài, bản quyền truyền hình không phải là tài sản của Liên đoàn bóng đá Anh mà là món quà của nước chủ nhà để bán. Quyền của đội chủ nhà trong trận đấu gặp “Tam sư” được định giá cao bởi họ thu được khoản phí rất lớn từ các nhà đài. ITV được cho là đã trả trước một khoản, khoảng từ 500.000 bảng đến 750.000 bảng cho Kentaro. Tuy nhiên, bản quyền truyền hình trận Montenegro và Anh gặp rắc rối ở chỗ Liên đoàn bóng đá Montenegro và Kentaro không còn là đối tác của nhau và bản quyền truyền hình trận đấu này được bán cho kình địch của Kentaro là SportFive.

ITV, nhà đài giữ bản quyền truyền hình tất cả các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Anh cho đến năm 2014, đang đối mặt với viễn cảnh phải lấy lại tiền đặt cọc từ Kentaro và thương thảo hợp đồng mới với SportFive. Nếu không tìm kiếm được giải pháp cho trận đấu trên đất Montenegro, người hâm mộ Anh sẽ phải trả từ 4,99 bảng tới 11,99 bảng để xem “Tam sư” thi đấu qua Internet. Nội bộ Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận, cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục và họ sẽ cố gắng để cuộc đối đầu giữa “Tam sư” và Montenegro được phát sóng rộng rãi trên truyền hình theo như kế hoạch trước đó.