Người Ấn Độ biểu tình phản đối việc phóng thích kẻ hiếp dâm

ANTĐ - Việc nhà chức trách Ấn Độ phóng thích một trong những thủ phạm tham gia vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt khiến nữ sinh y khoa thiệt mạng vào năm 2012 đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ. Hàng trăm người đã tụ tập tại Thủ đô New Delhi để biểu tình phản đối quyết định này trong đó có cả bố mẹ của nạn nhân.

Người Ấn Độ biểu tình phản đối việc phóng thích kẻ hiếp dâm ảnh 1Nhiều sinh viên Ấn Độ phản đối quyết định phóng thích của nhà chức trách

Tại thời điểm phạm tội, đối tượng nói trên chỉ mới 17 tuổi nên phải thi hành án 3 năm tại trại giáo dưỡng thanh thiếu niên. Hôm 18-12, tòa án New Delhi đã từ chối gia hạn giam giữ hắn vì theo luật pháp nước này, 3 năm là thời hạn tối đa đối với trẻ vị thành niên. Cũng trong vụ việc trên, 4 hung thủ đã bị kết án tử hình vào năm 2014, còn một kẻ đã chết trong tù. 

Cảnh sát Ấn Độ cho hay, thủ phạm nhỏ tuổi nhất trong vụ việc, giờ đã 20 tuổi, đã chấp hành xong án phạt. Tuy vậy, y không hoàn toàn được tự do mà bị chuyển đến trại phục hồi nhân phẩm và học nghề để tái hòa nhập cộng đồng.

Dù vậy rất nhiều người đã tỏ ra thất vọng trước quyết định phòng thích của nhà chức trách. Cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra vào hôm chủ nhật 20-12, gần đài tưởng niệm India Gate ở trung tâm Thủ đô New Delhi. Cha của nạn nhân, ông Badrinath cho rằng việc thả tội phạm hiếp dâm là một mối đe dọa đối với sự an toàn của phụ nữ trên khắp Ấn Độ.