Ngược dòng lịch sử qua tranh cổ động

ANTĐ - 80 bức tranh cổ động được trưng bày tại triển lãm “Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954”, khai mạc vào ngày 6-5 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (số 25 Tông Đản, Hà Nội). Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2014). 
Nhắc đến tranh cổ động là nhắc đến một loại hình mỹ thuật ứng dụng đặc trưng, sử dụng tương đối ít màu sắc nhưng cách thức biểu đạt mạnh mẽ tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của người xem.

Trong giai đoạn kháng chiến, tranh cổ động đã trở thành một loại vũ khí sắc bén, truyền đạt kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, cổ vũ quần chúng nhân dân hoàn thành nhiệm vụ. Những bức tranh cổ động đầu tiên ra đời cũng trong giai đoạn chiến đấu sục sôi của dân tộc, với sự tham gia thế hệ họa sỹ tên tuổi như: Nguyễn Đỗ Cung, Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị… 

Tranh cổ động chào mừng 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-1984) ấn hành năm 1984

Các bức tranh cổ động trong giai đoạn 1946-1954 được Bảo tàng Lịch sử quốc gia trưng bày tại triển lãm được in thủ công, trên đá (litô), trên bản khắc gỗ, một số ít in trên đất, sử dụng giấy được làm từ tre nứa các chiến khu tự sản xuất. Đa phần những bức tranh này đều khuyết danh tác giả, nhưng đều là những bằng chứng lịch sử chân thực, giúp người dân hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật của dòng tranh này, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Triển lãm được chia làm 5 chủ đề: Cổ động chủ trương - phong trào; Chiến đấu; Tình quân dân; Nêu gương điển hình và Kỷ niệm ngày lễ lớn. Ngoài những bức tranh cổ động, tại đây còn trưng bày một số bức ký họa, hiện vật, kỷ vật của các họa sỹ liên quan đến việc in ấn, tuyên truyền trong thời kỳ 1946-1954. Triển lãm “Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954” được mở cửa từ ngày 6-5 đến tháng 7-2014. 

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Tranh cổ động phong trào ghi tên chuẩn bị tổng phản công năm 1949

Bức ký họa "Đồng chí Hoàng Quốc Việt trên đường hành quân nghỉ chân trên đỉnh núi Hồng" của họa sỹ Phan Kế An vẽ ngày 20-11-1947

Máy in được chế tạo để in báo, truyền đơn, tranh cổ động