Ngưng hoạt động du lịch, nhà nổi trên vịnh Vĩnh Hy

ANTĐ - Tỉnh Ninh Thuận sẽ cho ngừng mọi hoạt động dịch vụ du lịch, nhà hàng bè nổi, phương tiện đường thủy nội địa... trên vịnh Vĩnh Hy.

Như tin đã đưa, khoảng 10h45 trưa nay, ngày 23-7, tại nhà hàng bè nổi của Công ty du lịch Vĩnh Tiến ở vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận, xảy ra vụ chìm nhà hàng bè nổi khiến hàng trăm người rơi xuống biển. Công tác khắc phục hậu quả đang được tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tiến hành.

Chiếc bè bị nạn nằm cách bờ khá xa. Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã có mặt ứng cứu.

Chiến sĩ Phạm Văn Sơn, công tác tại Đội 11, Liên đội 13, Lữ đoàn đặc công 5 - Binh đoàn đặc công, tham gia cứu hộ cho biết: “Những người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận. Khoảng 17h chiều ngày 23-7, tài sản của các nạn nhân đã được đưa vào Đồn biên phòng Vĩnh Hy để kiểm kê, làm thủ tục trao trả cho người bị nạn”.

Hiện trường vụ chìm nhà hàng bè ở vịnh Vĩnh Hy trưa 23-7

Chị Trần Thị Hồng, là bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, một du khách có mặt trên tàu lúc bị nạn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ tai nạn.

Chị Hồng cho biết, sau vụ tai nạn, đoàn của chị gồm 40 người có 1 nạn nhân nữ bị thương phải theo dõi tại bệnh viện. Chuyến tham quan của đoàn cũng không thể tiếp tục theo lịch trình. Vụ tai nạn cũng cho thấy nhiều yếu kém trong công tác quản lý các nhà hàng nổi hiện nay.

Chị Hồng nói: “Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các nhà hàng bè nổi ở Vĩnh Hy đều không trang bị đủ áo phao cho khách, hoặc nếu có cũng chỉ mang tính hình thức, đối phó vì một nhà bè lúc đông khách có thể lên đến hàng trăm người, nếu xảy ra tai nạn khó tránh khỏi thương vong lớn như trường hợp của nhà hàng bè nổi Vĩnh Tiến. Khi xảy ra tai nạn có hơn 300 khách có mặt trên bè”. 

Sau khi tai nạn xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này. Trước mắt, tích cực cứu chữa và hỗ trợ cho các du khách bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân không may bị tử vong đưa thi thể về quê an táng.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết thêm: “Tại cuộc họp báo chiều ngày 23-7, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết sẽ ngừng mọi hoạt động dịch vụ du lịch, nhà hàng bè nổi, phương tiện đường thủy nội địa... trên vịnh Vĩnh Hy, khẩn trương tìm nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật”.