"Ngừa" tội phạm ngay từ các khu dân cư

ANTD.VN -Chiều 14-4, CAP Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kiểm tra, rà soát phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú, đối tượng bỏ nhà đi nơi khác để hoạt động phạm tội cũng như kế hoạch quản lý và tổng kiểm tra thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

CAP Mai Động là đơn vị đầu tiên triển khai tổ chức công tác quan trọng này trong toàn bộ các đơn vị Công an phường trên địa bàn quận Hoàng Mai. Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai; đại diện các đội nghiệp vụ và UBND phường Mai Động cùng hàng trăm hộ gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú đã dự hội nghị.

Đại úy Vương Thế Tuệ, Phó trưởng CAP Mai Động thay mặt Ban chỉ huy CAP Mai Động triển khai các kế hoạch có liên quan đến công tác quản lý hộ, nhân khẩu tạm trú, tạm vắng trên địa bàn. Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng CAP, lực lượng CSKV, CSHS tổ chức rà soát kỹ số nhân hộ khẩu tạm trú trên từng số nhà, từng hộ dân cư, từng tổ dân phố cũng như các cơ sở lưu trú, khu nhà trọ trên địa bàn để phát hiện kịp thời cũng như lập danh sách toàn bộ số người có hộ khẩu ở nơi khác đến tạm trú, cư trú trên địa bàn.

Thay mặt Ban chỉ huy CAP Mai Động, Đại úy Vương Thế Tuệ hứa trước chỉ huy CAQ Hoàng Mai sẽ thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến quản lý khu dân cư

Trên cơ sở đó, CAP Mai Động sẽ tiến hành xác minh hai chiều, làm rõ nhân thân, lai lịch, mục đích đến tạm trú, những biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cũng như bất minh về thời gian, sinh hoạt, quan hệ...để phòng ngừa, bảo đảm tuyệt đối ANTT trên địa bàn. Trong trường hợp phát hiện đối tượng có dấu hiệu phạm pháp phải nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ, ngăn chặn.

Cũng tại hội nghị, đại diện CAP Mai Động đã tuyên truyền đến hàng trăm hộ dân có nhà kinh doanh cho thuê trọ, lưu trú trên địa bàn các biện pháp đảm bảo ANTT. Ngoài những yêu cầu về quản lý người đến thuê trọ, phối hợp chặt chẽ với CAP thực hiện đầy đủ các biện pháp, quy định như đăng ký tạm trú, tạm vắng, CAP Mai Động cũng khuyến cáo và yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú cần nâng cao cảnh giác; kịp thời phát hiện và báo lực lượng CAP những dấu hiệu bất minh, nghi vấn của người lưu trú, thuê phòng để tránh trường hợp đối tượng xấu ẩn náu, gây án. CAP Mai Động cũng vận động người dân trên địa bàn giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ (nếu có), không để xảy ra những sự việc đáng tiếc, cũng như góp phần giữ vững ANTT trong các khu dân cư.

CAP Mai Động được Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai đánh giá chủ động, tích cực trong công tác khi sớm tổ chức hội nghị để tuyên truyền, vận động đến người dân thực hiện các quy định trong quản lý lưu trú

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết: Năm 2017 là năm được Bộ Công an, CATP Hà Nội chọn là năm công tác điều tra cơ bản của lực lượng CSND. Việc thực hiện tổng kiểm tra, rà soát phát hiện các đối tượng ở nơi khác đến tạm trú; đối tượng bỏ nhà đi nơi khác để hoạt động phạm tội cũng như tăng cường thu hồi vũ khí, công vụ hỗ trợ, vật liệu nổ được xem là yếu tố cốt lõi trong công tác, nhiệm vụ này.

Đồng chí Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cũng lưu ý CAP Mai Động trong quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng của phường, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phường vào cuộc để thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch đã nêu.

Thượng tá Lê  Văn Thắng cũng mong muốn và đề nghị người dân trên địa bàn phường Mai Động, nhất là các hộ kinh doanh cơ sở lưu trú hỗ trợ lực lượng CAP trong công tác quản lý người thuê trọ cũng như vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.