"Ngựa quen đường cũ"

ANTĐ - 8 lần bị tòa án nhân dân các cấp đưa ra xét xử và tuyên phạt về tội "Trộm cắp tài sản", trong khi chưa kịp xóa án tích, Hòa lại tiếp tục bị tra tay vào vòng số 8 cùng về hành vi "Trộm cắp tài sản".

TAND quận Hai Bà Trưng vừa tuyên phạt bị cáo Đoàn Biên Hòa (SN 1966, tức Đoàn Thị Hòa, trú tại ngõ 219 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án 26 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, 9h ngày 27-6-2012, Hòa đi bộ vào Bệnh viện 108 (ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) với mục đích trộm cắp tài sản. Sau một hồi quan sát, Hòa chọn phòng khám đa khoa của bệnh viện làm địa điểm "săn mồi".

Chỉ qua vài lần đảo mắt, Hòa phát hiện chị Nguyễn Thị Mười (SN 1984, trú tại thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đang đứng xếp hàng trên tay cầm chiếc túi xách.

Lợi dụng lúc sơ hở, Hòa áp sát chị Mười, móc trộm hai tờ tiền có mệnh giá 50 nghìn đồng của chị Mười. Tuy nhiên, khi Hòa vừa quay đi thì bất ngờ bị tổ công tác của Phòng CSĐTP về TTXH (CATP Hà Nội) bắt quả tang và đưa về trụ sở cơ quan điều tra giải quyết.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã xác minh được, trước khi trộm cắp 100 nghìn đồng của chị Mười, Đoàn Biên Hòa đã 8 lần bị các cơ quan Tòa án xét xử và tuyên phạt về tội "Trộm cắp tài sản". Tại thời điểm phạm tội, Hòa còn bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 18 tháng tù (chưa được xóa án tích) cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

TAND quận Hai Bà Trưng cho biết, hành vi trên của Hòa đã bị HĐXX - TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt 8 tháng tù cộng với 18 tháng tù của bản án cũ, tổng hợp hình phạt là 26 tháng tù.