Quảng Bình:

Ngủ say, nữ chủ nhà bị tên trộm "quái dị" thích cắt quần áo

ANTĐ - Kẻ gian chỉ nhằm đến những nhà có phụ nữ và sau khi lấy trộm được những tài sản có giá trị thì tên trộm còn dùng kéo cắt hết áo, quần của chủ nhà để bị hại xấu hổ sẽ không báo với cơ quan Công an.

Khoảng thời gian đầu tháng 9-2012, tại địa bàn xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới xôn xao bởi nhiều vụ mất trộm liên tiếp xảy ra, chuyện không phải vì những tài sản bị kẻ gian lấy trộm mà cái người ta bàn tán là tại nhà cô N.T.H, ở thôn 11, xã Lộc Ninh vừa bị mất trộm tài sản, lại bị cắt hết áo quần trong khi đang say sưa ngủ nhưng chẳng hề biết gì.

Chuyện còn chưa dứt thì người ta lại khoá nhau chuyện tại nhà chị N.T.T., ở thôn 4, xã Lộc Ninh cũng bị trộm đột nhập và thực hiện thủ đoạn tương tự. Liên tiếp nhiều vụ trộm tương tự khác xảy ra trên địa bàn gây bức xúc, lo lắng đối với những  người dân địa phương, nhất là những nhà có phụ nữ. Nhiều người dân địa phương đã bàn phương án để tìm cho ra thủ phạm, kẻ thức, người rình quyết bắt được kẻ gian nhưng không có kết quả, tuy nhiên chuyện vẫn cứ liên tiếp xảy ra.

Tên trộm quái gở Hoàng Văn Hùng

Qua công tác nắm tình hình và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an TP Đồng Hới đã âm thầm vào cuộc để điều tra. Sau thời gian theo dõi và nắm quy luật hoạt động của bọn trộm, đặc biệt là sau vụ mất trộm tại nhà chị L.T.V.A, ở thôn 11, các trinh sát đã làm rõ thủ phạm chính là Hoàng Văn Hùng (SN 1967), ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì vào ban đêm đối tượng Hoàng Văn Hùng lợi dụng sự sơ hở của nhiều nhà dân thường chốt cửa không cẩn thận, khoảng tầm 2 giờ sáng trở đi đợi khi chủ nhà ngủ say Hùng khéo léo mở cửa vào nhà lấy trộm tài sản, tài sản mà đối tượng này nhắm đến thường là điện thoại và tiền mặt. Để tránh được sự nghi vấn của người dân địa phương khi có người lạ vào địa bàn xã thì Hùng đã giấu chiếc xe máy mà y dùng để đi từ huyện Bố Trạch vào, sau đó cởi quần dài và áo để nguỵ trang là người dân địa phương đi thể dục vào buổi sáng, rồi tìm cách đột nhập các nhà mà y đã theo dõi từ trước để thực hiện hành vi trộm tài sản của mình.

Với thủ đoạn đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến nay Hoàng Văn Hùng đã liên tiếp gây ra gần 10 vụ trộm nhà dân tại địa bàn xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới. Ngoài thủ đoạn tinh vi, đối tượng này chỉ nhắm đến những nhà có phụ nữ và mỗi khi thực hiện các vụ trộm Hùng dùng kéo để cắt hết áo quần của họ, với mục đích để bị hại xấu hổ sẽ không báo với cơ quan Công an.