Ngủ ít có thể hại thận

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, thiếu ngủ có thể dẫn tới bệnh thận, ít nhất là đối với phụ nữ.

Nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Brigham và Phụ nữ ở Boston (Mỹ) đã đánh giá thói quen ngủ của hàng nghìn phụ nữ và phát hiện ra rằng, ngủ quá ít có liên quan với suy giảm chức năng thận nhanh hơn.

Những phụ nữ ngủ ≤ 5 giờ mỗi đêm tăng 65% nguy cơ bị suy giảm chức năng thận nhanh chóng so với những phụ nữ ngủ từ 7-8 giờ mỗi đêm. Tác giả nghiên cứu cho rằng, điều này rất đáng quan tâm vì thời gian ngủ của mọi người đang có xu hướng giảm đi trong vòng 20 năm qua.

Ngủ ít có thể hại thận ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, các tác giả cũng nhấn mạnh rằng, nghiên cứu này chỉ cho thấy mối liên quan chứ không chứng minh mối quan hệ nhân quả. Cần nghiên cứu thêm để làm rõ vấn đề này.

Kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ ở San Diego. Nghiên cứu trình bày tại hội nghị cần được xem là sơ bộ cho tới khi được đăng trong tạp chí y học có bình duyệt.