Ngư dân Philippines "thách thức" hành vi của Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông

ANTĐ - Vào Chủ nhật (26-7), giới chức Philippines cho hay, ngư dân nước này đã phát hiện ra một số chiếc phao cỡ lớn được phía Trung Quốc dùng để đánh dấu gần khu vực bãi cạn Scarborough đang tranh chấp. Sau đó, các ngư dẫn đã kéo những thiết bị này quay trở lại bờ phía tây bắc của thủ đô Manila (Philippines).

Hồi năm 2012, Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, sau 3 tháng giằng co với các tàu bảo vệ bờ biển của Philippines. Từ đó, Bắc Kinh đã ngăn không cho các ngư dân của Philippines được đánh bắt cá gần ngư trường truyền thống của họ.

Bãi cạn nói trên cách khoảng 125 hải lý (230 km) về phía tây Philippines.

“Vâng, có những chiếc phao ở đó. Tôi đã yêu cầu cảnh sát trưởng điều tra vụ việc này”, Thị trưởng Desiree Edora của thị trấn Masinloc (nơi được cho là có quyền tài phán với bãi cạn Scarborough) cho hay.

Những tranh chấp trên biển khiến Trung Quốc trở thành tâm điểm bị chỉ trích, song nước này vẫn ngoan cố bỏ ngoài tai

Trước đó, vào thứ 7 (25-7), 9 ngư dân Philippines nói rằng họ đã tìm thấy 3 chiếc phao chắn dài màu cam thường được dùng để kiểm soát dầu tràn nổi lên cách bãi cạn Scarborough khoảng 4km. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các ngư dân tìm thấy những thiết bị như vậy.

“Các phao này mang dấu hiệu của Trung Quốc. Dấu hiệu cho thấy công ty đã sản xuất ra phao. Thậm chí nó còn có cả các số điện thoại nữa”, một ngư dân cho hay. Bên cạnh đó, các ngư dân nói rằng họ không biết tại sao các phao này lại ở đó, vì không hề có bất kỳ dấu hiệu tràn dầu nào.

Sau phát hiện trên, các ngư dân đã quyết định kéo những chiếc phao về Masinloc để trình cho nhà chức trách.

Trước đó, lực lượng hải quân Philippines cũng đã phát hiện ra những chiếc phao kiểu này xuất hiện ở khu vực biển tranh chấp.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền gần hết Biển Đông, khiến nhiều quốc gia trong khu vực như Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam phản đối dữ dội. 

Mặc cho sự lên án của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh vẫn tỏ ra ngày càng quyết đoán trong mưu đồ xâm chiếm Biển Đông của họ, thể hiện qua việc cải tạo các rặng san hô và xây dựng đảo nhân tạo tại đây.

Cùng với đó, Trung Quốc cũng kêu gọi Philippines rút đơn kiện đề nghị phân xử vụ tranh chấp biển khỏi tòa án trọng tài quốc tế, để Bắc Kinh có thể đàm phán song phương với Manila, chứ không muốn có thêm sự can dự của bên thứ ba.