Ngủ cùng thú cưng giảm nguy cơ mắc hen suyễn

ANTĐ - Một nghiên cứu mới được công bố trong hội nghị về bệnh phổi tại châu Âu được tổ chức ở Munich, Đức đã chỉ ra, việc ngủ cùng với thú nuôi là phương pháp hiệu quả chống lại bệnh hen suyễn. 

Công trình nghiên cứu này đã khảo sát tình trạng sức khỏe trong 10 năm của 2.500 trẻ từ khi sơ sinh. Kết quả phát hiện, trước 3 tháng tuổi, những đứa trẻ được ngủ cùng thú nuôi có lông tỷ lệ mắc hen suyễn khi lên 6 tuổi giảm tới 79%, so với trẻ không tiếp xúc với động vật.

Theo các chuyên gia về bệnh dị ứng, ngủ cùng thú cưng sẽ giúp hệ miễn dịch của con người quen dần với việc tự sản sinh khả năng bảo vệ cơ thể. Việc tạo cho trẻ một môi trường quá sạch sẽ chưa phải là tốt, vì sẽ khiến trẻ mất khả năng miễn dịch với vi khuẩn thông thường.