Ngóng chờ điểm chuẩn vào lớp 10

ANTĐ - Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên với nỗi lo điểm chuẩn vào các trường THPT công lập tại Hà Nội năm nay sẽ tăng mạnh.
Ngóng chờ điểm chuẩn vào lớp 10  ảnh 1

Học sinh bắt đầu nhận giấy báo điểm vào 25-6 để đăng ký vào các trường chuyên

Nhiều tin đồn trái chiều về điểm chuẩn

 

Sáng 24-6, trời mưa lớn nhưng nhiều phụ huynh vẫn nôn nóng đến các trường THPT để chờ công bố kết quả thi của con mình. Tuy nhiên, đến 10h30, các trường mới công bố kết quả. "Tôi đang sốt ruột vì con mình chỉ đạt 52,5 điểm với nguyện vọng 1 vào THPT Yên Hòa trong khi nghe các phụ huynh truyền tai nhau điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm trước. Thế nên tôi phải xin nghỉ làm để chờ nhà trường đăng danh sách thí sinh thi vào trường để đếm xem con mình đứng thứ bao nhiêu" - phụ huynh em Nguyễn Bảo Thắng, học sinh THCS Giảng Võ chia sẻ.

Dù con đạt tới 55 điểm nhưng phụ huynh em Trần Tiến Đức, trường THCS Hoàn Kiếm vẫn lo lắng vì chưa chắc chắn con mình liệu có đỗ vào trường THPT Kim Liên hay không. "Theo dõi kết quả của cả lớp, tôi thấy điểm thi của các cháu năm nay khá cao, kể cả những học sinh chỉ xếp loại thường của lớp cũng đạt 50 điểm. Kết quả này khiến phụ huynh rất lo vì sợ điểm chuẩn sẽ rất cao" - phụ huynh này nói. Trong khi đó, nhiều giáo viên lại nhận định, điểm chuẩn năm nay sẽ cao ở những trường tốp dưới vì thí sinh đăng ký rất đông. Với những trường tốp đầu, do xu hướng né tránh vì sợ điểm cao nên khả năng điểm chuẩn sẽ không tăng so với năm trước. 

Sở dĩ có nhiều nhận định trái chiều về điểm chuẩn như vậy là do thời điểm này, Sở GD-ĐT Hà Nội mới chỉ công bố điểm thi và chờ các hiệu trưởng đề xuất điểm chuẩn để Sở xét duyệt vào ngày 26, 27-6 tới. Trong thời gian này, nhiều phụ huynh, học sinh sẽ có tâm lý lo lắng, nhất là khi kết quả thi chỉ nhỉnh hơn hoặc bằng điểm chuẩn năm ngoái. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay của Hà Nội sẽ không chênh lệch nhiều so với năm trước.

Không có chuyện chỉ xét tuyển nguyện vọng 1

Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết, phụ huynh cần bình tĩnh đánh giá cơ hội trúng tuyển của con mình. Lo lắng của phụ huynh hiện nay là nếu trượt nguyện vọng 1 thì cơ hội vào nguyện vọng 2 cũng không cao do những trường được thí sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng 2 quá đông và nhà trường sẽ ưu tiên gọi nhập học học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 mà không dành chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2.

Về vấn đề này, ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, không có chuyện các trường chỉ gọi học sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 1. "Các trường vẫn đảm bảo tuyển cả nguyện vọng 1 và 2 nếu thí sinh đủ điểm chuẩn và điểm cộng thêm theo quy định của Sở GD-ĐT. Không có việc chỉ tuyển nguyện vọng 1, nếu thiếu mới xét đến nguyện vọng 2" - ông Ngô Văn Chất cho biết.

Về tiến độ xét điểm chuẩn, ông Ngô Văn Chất cho biết, thời điểm này, Sở đang tập trung chuyển kết quả điểm thi của thí sinh về các Phòng GD-ĐT để kịp thời in và phát giấy báo điểm cho thí sinh. “Cùng với việc nhận giấy báo điểm, thí sinh có thể nộp hồ sơ vào trường chuyên ngay trong ngày 25-6 nếu đạt điểm chuẩn theo quy định” - ông Ngô Văn Chất cho biết.       

Đã có điểm chuẩn 4 trường chuyên của Hà Nội
Tối qua 24-6, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã phê duyệt điểm chuẩn vào các lớp chuyên của 4 trường THPT Hà Nội-Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây. Theo đó, mức điểm cao nhất là lớp chuyên tiếng Anh trường THPT Hà Nội-Amsterdam: 42,5 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất của trường này thuộc về lớp chuyên Sinh với 34,5 điểm.
Riêng trường THPT Sơn Tây tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán của trường không trúng tuyển nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tin. Trường cũng tuyển bổ sung vào lớp chuyên Sinh đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Lý của trường không trúng tuyển nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sinh.
Điểm chuẩn cụ thể của từng lớp chuyên được đăng tải trên báo An ninh Thủ đô điện tử www.anninhthudo.vn.