13.500 USD học bổng cho sinh viên xuất sắc khó khăn về tài chính

13.500 USD học bổng cho sinh viên xuất sắc khó khăn về tài chính

ANTĐ - Viện Giáo dục quốc tế (IIE) Việt Nam vừa công bố 27 suất học bổng thuộc Quỹ Học bổng SMBC Global Foundation năm học 2012-2013 sẽ trao với tổng giá trị 13.500 USD cho 27 em sinh viên thuộc 4 trường Đại học ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Quốc dân. 
Giáo viên người Việt không đủ “trình”?

Giáo viên người Việt không đủ “trình”?

ANTĐ - Việc Sở GD-ĐT TP. HCM sẽ cử đoàn cán bộ sang Philippines để trao đổi cụ thể việc tuyển 100 giáo viên tiếng Anh người Philippines, hưởng mức lương 2.000 USD/tháng, bởi giáo viên trong nước không đảm bảo chuẩn đã gây bất bình đối với đội ngũ giáo viên ở TP.HCM  và cả phụ huynh những người đương nhiên phải chịu 100% mức phí đó.
Gọi tên các nước thế nào cho chuẩn?

Gọi tên các nước thế nào cho chuẩn?

ANTĐ - Trong xu thế phát triển và hội nhập toàn diện như hiện nay, việc viết, đọc tên các nước thế nào cho chuẩn và thống nhất trong tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội… là việc rất cần thiết. 
Quả cũng chẳng ra quả

Quả cũng chẳng ra quả

ANTĐ - Hôm qua tôi vừa phải đưa con bé cháu nội đến lò luyện Toán, tiếng Anh cấp tốc.
“Loạn” mức học phí 20 trường ngoài công lập

“Loạn” mức học phí 20 trường ngoài công lập

ANTĐ - Ngày 30-3, Bộ GD-ĐT công bố phiên bản thay thế tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012” với việc bổ sung thông tin học phí của gần 20 trường ĐH ngoài công lập phía Bắc và ngành đào tạo mới được giao mở. 

Không hạn chế đối tượng tuyển thẳng

Không hạn chế đối tượng tuyển thẳng

ANTĐ - Ngày 20-3, hàng loạt các trường ĐH đã thông báo về đối tượng tuyển thẳng với số lượng không hạn chế, đặc biệt, lần đầu tiên có trường tuyển thẳng thí sinh khuyết tật nặng. 
Báo động chứng “rối loạn ngôn ngữ”

Báo động chứng “rối loạn ngôn ngữ”

ANTĐ - Với mong muốn làm thế nào để con mình nói thành thạo càng nhiều ngoại ngữ càng tốt, nhiều bậc phụ huynh đã “ép” trẻ học một lúc nhiều ngôn ngữ, dẫn đến tình trạng “loạn ngôn” ở trẻ…

Năm 2012, tuyển 3.590 sinh viên cho các trường CAND

Năm 2012, tuyển 3.590 sinh viên cho các trường CAND

ANTĐ - Theo quyết định phân bổ chỉ tiêu của Tổng cục XDLL - Bộ Công an, tổng số chỉ tiêu của các học viện và đại học thuộc khối CAND năm 2012-2013 là 3.590 sinh viên hệ chính quy. Cụ thể:
Rắc rối chuyện phiên âm tiếng nước ngoài

Rắc rối chuyện phiên âm tiếng nước ngoài

ANTĐ - Từ lâu, việc phiên âm danh từ riêng của nước ngoài sang tiếng Việt trong sách giáo khoa (SGK) vốn được xem là hữu ích cho mọi cá nhân, trong trường hợp họ không biết cách phát âm tiếng nước ngoài, nhưng theo nhiều người đây lại là nguồn gốc của những chuyện “dở khóc, dở cười” từ cách Việt hoá này…
Nhà ngôn ngữ trẻ tuổi nhất

Nhà ngôn ngữ trẻ tuổi nhất

ANTĐ - Dù mới chỉ 10 tuổi nhưng cô bé “hạt tiêu” Sonia Yang có thể nói trôi chảy 10 thứ tiếng và trở thành nhà ngôn ngữ nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi ngôn ngữ ở miền Tây Bắc nước Anh sau khi các giáo viên phát hiện khả năng đáng nể này của em.
Nói ngọng - có “thuốc” nhưng khó chữa

Nói ngọng - có “thuốc” nhưng khó chữa

ANTĐ - Việc nói ngọng không chỉ khiến “khổ chủ” xấu hổ, kém tự tin trong giao tiếp mà còn mang lại những tai hại không nhỏ. Dù các phương tiện truyền thông, các nhà sư phạm đã tốn không ít công sức tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng này, nhưng hiện tại việc nói ngọng vẫn tràn ngập ở nhiều vùng, nhiều nơi, trong nhiều trường học…
Trẻ em học ngoại ngữ: Khi nào là phù hợp?

Trẻ em học ngoại ngữ: Khi nào là phù hợp?

ANTĐ - Câu hỏi khi nào nên cho con học ngoại ngữ: từ khi tập nói,  trước khi vào lớp 1, bắt đầu vào lớp 1, hay bắt đầu từ lớp 6? Vẫn luôn là vấn đề “nóng” đối với các bậc phụ huynh bởi mỗi người đều đưa ra những ý kiến khác nhau về độ tuổi phù hợp khi cho con học ngoại ngữ.